Tài chính quốc tế

Bộ trưởng Dầu mỏ Ả Rập Xê Út bác bỏ việc cắt giảm sản lượng

(VNF) - Giá dầu phiên 23/2 giảm mạnh 4% sau khi Bộ trưởng Dầu mỏ Ả Rập Xê Út Ali al-Naimi bác bỏ việc cắt giảm sản lượng.

Bộ trưởng Dầu mỏ Ả Rập Xê Út bác bỏ việc cắt giảm sản lượng

Bộ trưởng Dầu mỏ Ả Rập Xê Út Ali al-Naimi.

Kết thúc phiên giao dịch 23/2, giá dầu WTI của Mỹ giao tháng 4/2015 tại thị trường New York giảm 1,52 USD, tương đương 4,6%, xuống 31,87 USD/thùng. Giá dầu Brent giao tháng 4/2016 giảm 1,42 USD, tương ứng 4,1%, xuống 33,27 USD/thùng.

Tại hội nghị CERAWeek ở Houston hôm 23/2, Bộ trưởng Dầu mỏ Bộ trưởng Dầu mỏ Ả Rập Xê Út Ali al-Naimi cho biết sẽ có thêm các phiên họp về việc đóng băng sản lượng vào tháng 3 tới và ông hy vọng hầu hết các nước sẽ cân nhắc khả năng này. Tuy nhiên, ông Naimi cũng tuyên bố việc cắt giảm sản lượng dầu thô sẽ không diễn ra.

Al-Naimi cho rằng nhu cầu dầu sẽ tăng cao và thị trường sẽ tái cân bằng trở lại và ông hoan nghênh nguồn cung bổ sung, bao gồm cả dầu đá phiến.

Các nhà phân tích cũng như giới đầu tư tỏ ra hoài nghi về khả năng đóng băng sản lượng giúp tái cân bằng thị trường dầu thô. Ngay cả khi các nước đồng ý không tăng sản lượng, đây cũng không phải là cam kết cắt giảm - động thái cần thiết đối với tình trạng thừa cung.

Tin mới lên