Tài chính quốc tế

"Bom tấn" IPO Japan Post và những con số

(VNF) - Thương vụ IPO của tập đoàn bưu chính tài chính Japan Post diễn ra vào ngày 4/11 tới đây được coi là thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra thị trường lớn nhất thế giới năm 2015 với sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới thị trường tài chính.

"Bom tấn" IPO Japan Post và những con số

Một hòm thư của Japan Post tại Tokyo (Ảnh: Bloomberg)

Lần phát hành cổ phiếu đầu tiên ra thị trường sắp tới của tập đoàn này được coi là thương vụ IPO lớn nhất thế giới năm 2015 kể từ sau thương vụ IPO của Alibaba năm 2014 và là thương vụ IPO lớn nhất Nhật Bản kể từ năm 1871.

Theo đó, Thủ tướng Shinzo Abe kỳ vọng rằng, IPO của Japan Post có thể khuyến khích các cá nhân, hộ gia đình bỏ tiền tiết kiệm ra để đầu từ nhiều hơn. Hơn nữa, thành công trong lần IPO này có khả năng làm sôi động lĩnh vực ngân hàng đang trì trệ của Nhật Bản. 

Dưới đây là những con số đáng chú ý về vụ IPO lần này.

1,44 nghìn tỉ yên

Đây là con số được kỳ vọng sẽ thu về trong lần IPO này. Số tiền tương đương 12 tỷ USD sẽ biến IPO Japan Post trở thành thương vụ IPO lớn nhất trong thế kỷ này và vụ cổ phần hóa lớn nhất kể từ năm 1987 của Nhật Bản và lớn nhất thế giới năm nay.

24.464 chi nhánh

Tập đoàn Japan Post Holdings có số lượng chi nhánh nhiều hơn tổng tất cả các chi nhánh ngân hàng của Nhật Bản cộng lại (Nhật Bản hiện có 116 ngân hàng với số lượng chi nhánh là 13.763 tính tới tháng 3 năm 2015).

Những tiêu chuẩn về xã hội của Chính phủ nước này khiến Japan Post luôn phải duy trì chất lượng dịch vụ tốt nhất, ngay cả tại những vùng xa xôi hẻo lánh.

Với số lượng lao động lên tới 200 nghìn người, Japan Post là một trong những công ty quốc doanh lớn nhất trên thế giới.

18,2 tỉ thư, bưu phẩm

Người dân Nhật Bản đã gửi tổng cộng 18,2 tỉ bức thư, bưu phẩm qua đường bưu điện trong năm qua. Đây là con số khổng lồ, tuy nhiên vẫn thấp hơn 3 tỉ đơn vị so với 7 năm trước.

Nhằm tăng khả năng cạnh tranh với những hình thức thư tín khác như e-mail, tin nhắn hay mạng xã hội, Japan Post đang tập trung vào rút ngắn thời gian vận chuyển bưu phẩm và mở rộng thị trường ra nước ngoài bằng cách mua lại công ty vận tải Toll Holdings của Australia với giá 4,6 tỉ USD.

178 nghìn tỉ yên

Với lượng tiền gửi lên tới 178 nghìn tỉ yên, tương đương 1,5 nghìn tỉ USD, Japan Post là đơn vị tài chính có số lượng tiền gửi nhiều hơn bất cứ tổ chức tài chính nào khác của Nhật Bản.

Một nửa trong số này được giành để mua trái phiếu của Chính phủ Nhật Bản. Tuy nhiên, Japan Post đang dần đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình nhằm đẩy mạnh lợi nhuận.

86.500 mô tô

Đây là lượng phương tiện dành cho những người đưa thư của công ty này. Hình ảnh những người đưa thư khắp các nẻo đường tại Nhật Bản đã trở nên phổ biến.

Tin mới lên