Tài chính quốc tế

Cháu trai Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc âm mưu lừa bán tòa Keangnam

(VNF) - Tòa án Seoul kết luận Ban Joo Hyun, cháu trai của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon, đã phạm tội gian lận và buộc người này phải trả cho công ty Hàn Quốc Keangnam Enterprises số tiền 590.000 USD.

Cháu trai Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc âm mưu lừa bán tòa Keangnam

Ban Joo Hyun, cháu trai của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon, đã phạm tội gian lận và buộc người này phải trả cho công ty Hàn Quốc Keangnam Enterprises số tiền 590.000 USD. Ban Joo Hyun là con trai của ông Ban Ki Sang, em trai của Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Moon.

Theo hãng tin Yonhap, năm 2014, Ban Joo Hyun hứa giúp Keangnam Enterprises bán tòa nhà chọc trời ở Việt Nam cho Chính phủ Qatar và nhận thưởng bằng tiền mặt. Ông này cũng tuyên bố sẽ sử dụng ảnh hưởng của bác ruột để liên hệ trực tiếp với Quốc vương Qatar.

Theo cáo trạng, Ban Joo Hyun làm giả giấy tờ được cho là Qatar muốn mua lại tòa nhà chọc trời ở Việt Nam mà công ty Hàn Quốc sở hữu.

Yonhap cho biết, cáo trạng được tuyên bố vắng mặt, và Ban Joo-hyun đã không bình luận về việc bị kết tội. 

Tòa nhà cao nhất Việt Nam Keangnam Landmark 72 thuộc sở hữu của công ty Keangnam Vina Ltd, một công ty con của Keangnam Enterprises. Năm ngoái, thương vụ bán tòa nhà Landmark 72 đã gây chấn động sau khi Keangnam Enterprises rơi vào khó khăn trầm trọng mà một trong những nguyên nhân là vay nợ quá lớn để xây dựng dự án tại Việt Nam cùng hàng loạt bê bối tại công ty như lập quỹ đen, đưa hối lộ và Chủ tịch Sung Wan Jong tự tử. Tháng 3/2015 Keangnam Enterprises tuyên bố phá sản

Toà Landmark 72, toà nhà cao nhất Việt Nam, được hoàn thành vào năm 2011 và Keangnam Enterprises đã phải bỏ ra khoảng 1,2 nghìn tỷ won (1,1 tỷ USD) đầu tư vào đó. Tập đoàn này rơi vào tình trạng gần như không có khả năng để thanh toán tiền vay ngân hàng để đầu tư cho dự án. Công ty đã huỷ niêm yết và chịu sự kiểm soát của các chủ nợ từ hồi tháng 3/2015. 

Tin mới lên