Tài chính quốc tế

Chi 78 tỷ đồng để được ăn trưa với Warren Buffett

(VNF) - Một đại gia giấu tên vừa trả giá trên 3,45 triệu USD để cùng ăn trưa với nhà đầu tư huyền thoại 85 tuổi người Mỹ Warren Buffett.

Chi 78 tỷ đồng để được ăn trưa với Warren Buffett

Người thắng cuộc giấu tên đã trả hơn 3,45 triệu USD để ăn trưa cùng tỷ phú Warren Buffett.

Cuộc đấu giá thường niên bữa trưa với tỷ phú giàu thứ 3 thế giới đã đạt hơn 3,45 triệu USD (tương đương khoảng 78 tỷ đồng). Con số mà vị đại gia năm nay chi ra để ăn trưa cùng tỷ phú Warren Buffett cao ở mức kỷ lục, tương đương với phiên đấu giá năm 2012.

Được biết, toàn bộ tiền đấu giá ăn trưa sẽ được chuyển vào Quỹ Glide, vốn cung cấp các dịch vụ xã hội cho người nghèo và vô gia cư ở thành phố San Francisco. Đến nay, sau 14 lần tổ chức, sự kiện đã huy động được hơn 20 triệu USD cho quỹ này. Đây là quỹ do bà Susie Buffett - người vợ thứ nhất của Warren Buffett – thành lập để làm từ thiện. Bà đã qua đời năm 2004, nhưng Buffett và các nhà sáng lập Glide tiếp tục kết nối. 

Người thắng cuộc thường được sắp xếp ăn tại chuỗi nhà hàng Smith & Wollensky ở New York (Mỹ). Nhà hàng này mỗi năm quyên góp 10.000 USD cho Glide Foundation để tổ chức bữa ăn trên. Nhưng nếu người thắng muốn giấu danh tính, thì bữa trưa có thể được sắp xếp ở nơi khác.

Trong cuộc đấu giá bữa trưa với Buffett lần đầu tiên vào năm 2000, số tiền thu được là 25.000 USD. Từ năm 2008, mức giá thắng cuộc vượt ngưỡng 1 triệu USD. Mức giá khởi điểm cho cuộc đấu giá thường niên là 25.000 USD.

Năm 2012, một người đấu giá giấu mặt đã trả số tiền 3,45 triệu USD để được ăn trưa với vị tỷ phú hàng đầu thế giới, cao nhất kể từ khi cuộc đấu giá bắt đầu được tổ chức vào năm 2000. Năm 2014, một người Singapore có tên Andy Chua đã thắng cuộc sau khi trả mức giá 2,16 triệu USD.

Năm 2015, chủ tịch tập đoàn Dalian Zeus Entertainment (Trung Quốc), ông Zhu Ye đã trả 2,35 triệu USD để có đặc ân này. Đó là một số tiền cực lớn song vẫn thấp hơn so với giá trúng thầu 3,5 triệu USD trong năm 2012.

Ông chủ Dalian Zeus Entertainment, cùng những người tham dự bữa trưa 2,35 triệu USD với tỷ phú Warren Buffett tai nhà hàng Smith & Wollensky ở Manhattan, New York, Mỹ, ngày 8/9/2015.

Những người chiến thắng đều nói rằng tiền họ bỏ ra đáng giá tới từng xu, bởi không phải ai cũng dễ dàng ngồi mặt đối mặt trong bữa ăn với nhân vật được xem là huyền thoại sống về đầu tư. Buffett cho biết ông luôn cố gắng tối đa để biến bữa ăn trưa kéo dài vài giờ đồng hồ trở nên có giá trị và ông chưa từng nhận được một lời phàn nàn nào từ những người ngồi cùng bàn. "Bạn muốn người đã trả giá cao nhất biết rằng họ đã nhận được một thứ gì đó rất đặc biệt" - Buffett nói.

Ngoài các bữa ăn trưa đặc biệt, Buffett vẫn cho đi từng phần trong gia sản khổng lồ của mình. Kế hoạch của Buffett là sẽ chia sẻ phần lớn cổ phiếu có được ở Berkshire cho 5 tổ chức thiện nguyện, sao cho sau khi qua đời, ông sẽ không còn giữ lại chút tài sản nào cho riêng mình.

Tin mới lên