Tài chính quốc tế

Chính phủ Nhật Bản lần đầu tiên bán trái phiếu 10 năm với lãi suất âm

(VNF) - Chính phủ Nhật Bản hiện đang được trả tiền khi cho vay sau khi bán trái phiếu chuẩn với lãi suất âm lần đầu tiên vào ngày 1/3.

Chính phủ Nhật Bản lần đầu tiên bán trái phiếu 10 năm với lãi suất âm

Ngày 9/2, lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm của Nhật Bản rơi vào trạng thái âm lần đầu tiên. Lợi suất trái phiếu 10 năm của xứ sở "hoa anh đào" đã giảm xuống -0,005% vào buổi trưa ngày 9/2, nối tiếp đà đi xuống sau khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) trong tháng 1 bất ngờ quyết định áp dụng mức lãi suất âm 0,1% đối với các tài khoản vãng lai mà các tổ chức tài chính gửi tại BOJ.

Tuy nhiên, việc bán trái phiếu 10 năm với lãi suất âm của Chính phủ Nhật Bản là chưa có trong tiền lệ. Khi đó, người mua trái phiếu sẽ phải trả tiền để nhận được quyền cho vay, còn Chính phủ sẽ được nhận tiền khi đi vay.

Ngày 1/3, Bộ Tài chính Nhật Bản đã bán 2,2 nghìn tỷ yên (tương đương 20 tỷ USD) trái phiếu 10 năm với mức lãi suất trung bình là âm 0,024%.

Một số nhà kinh tế cho rằng lãi suất trái phiếu giảm sẽ mang lại cho Chính phủ Nhật Bản cơ hội để mở rộng kích thích tài chính nhằm vực dậy nền kinh tế đang trì trệ. Tổng số nợ Chính phủ của nước này đang ở mức cao hơn gấp đôi GDP danh nghĩa. Hiện nay, Chính phủ Nhật đang nỗ lực thực hiện cắt giảm thâm hụt ngân sách.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng bày tỏ lo ngại về nhu cầu trước phiên đấu giá trái phiếu và cho rằng nhiều người mua sẽ có kế hoạch bán trái phiếu 10 năm cho Ngân hàng Trung ương để hưởng lợi trong ngắn hạn. Các giao dịch như vậy sẽ được thực hiện với kỳ vọng lợi suất trái phiếu sẽ tiếp tục giảm do BOJ có thể đẩy mạnh hơn nữa các chương trình mua tài sản và tiếp tục cắt giảm lãi suất. 

Tính đến ngày 1/3, nhà đầu tư đã nhận lãi suất âm 0,060% khi mua trái phiếu 10 năm của Chính phủ Nhật. Điều đó có nghĩa là một nhà đầu tư khi cho Chính phủ vay (mua trái phiếu) 10.000 yên trong 10 năm sẽ phải trả khoản phí 6 yên mỗi năm. Tính theo đồng USD, các nhà đầu tư mất 6 cent một năm khi cho Chính phủ vay 89 USD.

Tin mới lên