Tài chính quốc tế

Chứng khoán châu Á quay đầu giảm mạnh

(VNF) - Giá dầu thế giới tiếp tục rớt xuống dưới 30 USD/thùng khiến thị trường chứng khoán châu Á mở phiên 26/1 quay lại đà giảm.

Chứng khoán châu Á quay đầu giảm mạnh

Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương giảm 0,9% xuống còn 118,75 điểm lúc 9h10 sáng 26/1 tại Tokyo sau khi đóng của hai ngày tăng mạnh nhất kể từ tháng 10/2011 vào hôm qua.

Giá dầu giảm khiến chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên giao dịch 25/1, chỉ số S&P 500 giảm 1,5% và chỉ số Dow Jones giảm gần 1,3%. Các nhà đầu tư sẽ chờ đợi thông tin từ cuộc họp của Cục dự trữ liên bang Mỹ trong tuần này. Fed sẽ bắt đầu cuộc họp hai ngày vào thứ Ba theo giờ địa phương. Tuy nhiên, tuyên bố của Fed sẽ được đưa ra sau cuộc họp vào ngày thứ Tư theo giờ địa phương.

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản mất hơn 2% chỉ trong vòng vài phút đầu tiên của phiên giao dịch 26/1 .Chỉ số Topix của Nhật Bản giảm 1,9% trong phiên mở cửa sáng nay. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm hơn 1%.

Tại thị trường Trung Quốc đại lục, chỉ số Shanghai Composite và Shenzhen Composite đều giảm hơn 1%, triệt tiêu tất cả các mức tăng đạt được hôm thứ Hai. 

Chỉ số chứng khoán chuẩn khu vực đã mất 10% trong năm nay, trước  những lo ngại về tăng trưởng chậm lại ở Trung Quốc và đà giảm mạnh của giá dầu cùng giá các loại hàng hóa khác. Chỉ số Shanghai Composite giảm 17%, trong khi Topix của Nhật Bản đã mất 12% kể từ đầu năm. Sự chú ý của thị trường chuyển sang ngân hàng trung ương trong tuần này. Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ có cuộc họp thảo luận về chính sách tiền tệ.

Giá dầu tiếp tục giảm xuống dưới ngưỡng 30 USD/thùng. Dầu thô đã giảm 5,8% trong phiên giao dịch 25/1 khi Ả Rập Xê Út, nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, cho biết mặc dù giá thấp nhưng sẽ không cắt giảm chi tiêu vào các dự án năng lượng.

Tin mới lên