Tài chính quốc tế

Chứng khoán Mỹ xác lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại

(VNF) - Chỉ số chứng khoán Mỹ Nasdaq Composite vượt ngưỡng 6.000 điểm trong ngày 25/4, mức cao nhất trong lịch sử. c\Các chỉ số doanh thu và lợi nhuận của những tập đoàn công nghệ khổng lồ như Apple, Alphabet, Microsoft và Facebook là động lực lớn đằng sau đà tăng của Nasdaq.

Chứng khoán Mỹ xác lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại

Theo CNN, chỉ số Nasdaq đạt được kỷ lục mới trong bối cảnh chứng khoán Mỹ đang nối dài chuỗi tăng điểm dài nhất trong 25 năm trở lại đây. 

Bên cạnh sự lạc quan từ các nhà đầu tư sau kết quả vòng một cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, đà tăng mạnh trên thị trường Mỹ đầu phiên là nhờ báo cáo tài chính của các công ty lớn vừa công bố đều cho kết quả khả quan.

Ngoài ra, chỉ số S&P 500 cũng đạt mức cao trong phiên sau khi The Wall Street Journals cho biết đề xuất thuế của Tổng thống Donald Trump, dự kiến được công bố vào ngày 16/4, sẽ bao gồm giảm thuế từ 39,6% xuống 15% đối với nhiều công ty do chủ sở hữu điều hành.

Tổng lợi nhuận của các công ty thuộc S&P 500 được dự kiến leo dốc 11,4% trong quý I/2017, tốt nhất kể từ năm 2011, dữ liệu của Thomson Reuters cho thấy. Khoảng 7,31 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên các sàn giao dịch của Mỹ, cao hơn mức bình quân phiên trong hơn 20 phiên vừa qua là 6,4 tỷ.

Có thể Tổng thống Trump và các tập đoàn công nghệ lớn không đồng quan điểm về các vấn đề nhập cư hay thương mại toàn cầu nhưng Apple, Microsoft, Alphabet, Oracle và Cisco đều có thể hưởng lợi từ lời đề xuất giảm thuế để các công ty mang lợi nhuận trở về Mỹ.

Chỉ riêng hãng công nghệ Apple có 230 tỷ USD tiền mặt (trên tổng số 246 tỷ USD) đang được để ở bên ngoài nước Mỹ. Microsoft, Google, Cisco và Oracle được cho là có tổng cộng 340 tỷ USD mà phần lớn đang ở nước ngoài.

Điện thoại thông minh, quảng cáo trực tuyến, thương mại điện tử, công nghệ điện toán đám mây, mạng xã hội là những xu hướng đã và sẽ tiếp tục tạo nên sự bùng nổ. Kể từ đầu năm đến nay Nasdaq đã tăng tổng cộng 10%.

Chỉ số Nasdaq lần đầu chạm mức 5.000 điểm vào tháng 3/2000 khi cổ phiếu công nghệ bùng nổ trước khi lao dốc gần 80% trong tháng 10/2002. Chỉ số này nhanh chóng lao dốc sau khi bong bóng dot-com vỡ tung, và một lần nữa sụt giảm mạnh trong thời kỳ khủng hoảng tài chính 2008. Cho đến năm 2015, Nasdaq mới lấy lại mốc 5.000 điểm.

Tin mới lên