Tài chính quốc tế

Chuyển nợ thành cổ phần - 'Toa thuốc' của ngành than và thép Trung Quốc

Trung Quốc sẽ hỗ trợ các công ty quản lý tài sản chuyển đổi nợ thành vốn cổ phần đối với các doanh nghiệp thép và than.

Chuyển nợ thành cổ phần - 'Toa thuốc' của ngành than và thép Trung Quốc

Trung Quốc sẽ hỗ trợ các công ty quản lý tài sản chuyển đổi nợ thành vốn cổ phần đối với các doanh nghiệp thép và than, và cung cấp hỗ trợ tín dụng để hỗ trợ các doanh nghiệp vẫn còn khả năng cạnh tranh nhưng đang gặp khó khăn với tình trạng dư thừa công suất. 

Các quan chức Trung Quốc khẳng định chương trình chuyển nợ thành cổ phần sẽ không được sử dụng để vực dậy các doanh nghiệp "zombie" (thây ma) - vốn không thể sống sót nếu thiếu sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và hệ thống ngân hàng. 

Phát biểu tại một hội nghị ngân hàng Trung Quốc, ông Shang Fulin, người đứng đầu Ủy ban Quản lý Ngân hàng Trung Quốc, cho biết các doanh nghiệp "zombie" lâu nay thua lỗ và không còn sức cạnh tranh sẽ cần phải được loại bỏ hoặc tái cơ cấu theo một lộ trình phù hợp. 

Nợ đã nổi lên thành một trong những thách thức lớn nhất đối với kinh tế Trung Quốc, với tổng nợ của nước này tăng lên mức tương đương 250% GDP trong năm 2015. 

Hồi tháng 6 vừa qua, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo mức nợ doanh nghiệp cao của Trung Quốc (ở mức tương đương 145% GDP) có thể tác động tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế nước này nếu không được khắc phục. 

Nhằm tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế, Trung Quốc đang hướng tới loại bỏ các doanh nghiệp nợ nần, làm ăn thua lỗ; song cũng cam kết giúp cải tổ các công ty đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trong hoạt động sản xuất - kinh doanh nhưng về cơ bản vẫn có sức cạnh tranh tương đối khả quan.

Tin mới lên