Tài chính quốc tế

Credit Suisse lỗ ròng 2,4 tỷ franc trong năm 2016

Ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sỹ Credit Suisse ngày 14/2 đã công bố lỗ ròng 2,4 tỷ franc Thụy Sỹ (2,3 tỷ USD) trong năm 2016.

Credit Suisse lỗ ròng 2,4 tỷ franc trong năm 2016

Credit Suisse lỗ ròng 2,4 tỷ franc trong năm 2016

Ngân hàng Credit Suisse lớn thứ hai Thụy Sỹ Credit Suisse ngày 14/2 đã công bố lỗ ròng 2,4 tỷ franc Thụy Sỹ (2,3 tỷ USD) trong năm 2016, sau khi chấp nhận nộp khoản tiền phạt khổng lồ cho chính quyền Mỹ do sự can dự của ngân hàng này trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Trong báo cáo của mình, Credit Suisse cho biết khoản lỗ ròng nêu trên thấp hơn so với mức 2,9 tỷ franc của năm 2015.

Tổng Giám đốc Tidjan Thiam cũng cho hay Credit Suisse đã thành công trong việc giảm thiểu chi phí điều hành cơ bản trong năm 2016 xuống 19,4 tỷ franc và nỗ lực đưa con số này xuống dưới 18,5 tỷ franc vào cuối năm 2017.

Credit Suisse cũng tiết kiệm được 1,9 tỷ franc chi phí điều hành trong năm vừa rồi, cao hơn so với con số dự kiến trước đây là 1,4 tỷ franc.

Sau thông báo lỗ, Credit Suisse cũng cho hay ngân hàng này dự định sẽ loại bỏ 5.500 -6.500 vị trí việc làm trong năm 2017.

Riêng trong năm 2016, ngân hàng này đã cho thôi việc khoảng 7.200 nhân viên nhằm giảm chi phí hoạt động cơ bản.

Hồi tháng 1/2017, Credit Suisse đã chính thức chấp nhận nộp phạt 5,3 tỷ USD cho chính quyền Mỹ để giải quyết vụ bán chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản thế chấp dưới chuẩn trong giai đoạn 2005 -2007.

Đây được cho là một nhân tố góp phần gây ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Tin mới lên