Tài chính quốc tế

Cú lao dốc 'quá nhanh quá nguy hiểm' của chứng khoán Trung Quốc

(VNF) - Chứng khoán Trung Quốc ngày 27/11 đã có phiên sụt giảm mạnh nhất kể từ đợt lao dốc không phanh trong mùa hè vừa qua.

Cú lao dốc 'quá nhanh quá nguy hiểm' của chứng khoán Trung Quốc

Giá cổ phiếu tại Trung Quốc bất ngờ giảm mạnh sau khi chính phủ mở cuộc điều tra hai công ty môi giới chứng khoán lớn.

Trước đó, vào tháng 7-8/2015, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã phải chứng kiến một cuộc bán tháo lớn chưa từng có, khiến hàng nghìn tỷ USD "bốc hơi" khỏi thị trường này trước thông tin nền kinh tế trên đà sụt giảm bất chấp những biện pháp can thiệp quy mô lớn của chính phủ.

Đồng thời, cơn chấn động chứng khoán từ Trung Quốc này cũng đã lan sang thị trường chứng khoán các nước khu vực và thế giới.

Theo tin từ Bloomberg, ngày 27/11, giới đầu tư Trung Quốc đã ồ ạt bán tháo cổ phiếu trước thông tin các công ty môi giới hàng đầu thừa nhận đang bị điều tra. Theo đó, chỉ số Shanghai Composite Index trên sàn Thượng Hải có thời điểm giảm 6,1%, chốt phiên giao dịch, chỉ số này mất 5,5% điểm.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc rung chuyển sau khi hai công ty môi giới chứng khoán lớn nhất Trung Quốc là Citic Securities và Gousen Securities thông báo bị nhà chức trách điều tra vì nghi vấn vi phạm quy định. Giá cổ phiếu hai công ty này sụt mạnh 10%.

Việc điều tra của các nhà chức trách là một phần trong chiến dịch chống tham nhũng của chính phủ Trung Quốc nhằm trấn áp hành vi thao túng giá cổ phiếu, bán khống, giao dịch nội gián… trên thị trường chứng khoán.

Những số liệu gần đây cho thấy tình hình kinh tế Trung Quốc vẫn tiếp tục u ám, do vậy, giới phân tích lo ngại rằng sự "hồi sinh" của thị trường chứng khoán nước này sau đợt bán tháo hoảng loạn vào mùa hè có thể bị đảo ngược.

Tin mới lên