Tài chính quốc tế

Cuối tuần này, Triều Tiên sẽ cho thử hạt nhân mạnh nhất từ trước tới nay?

(VNF) - Triều Tiên có thể thử vũ khí hạt nhân vào sáng thứ 7 tuần này ngày 15/4 nhân kỷ niệm ngày sinh cựu Chủ tịch Kim Nhật Thành. Nếu điều này thành sự thật, đây sẽ lần thứ 6 nước này tiến hành thử nghiệm hạt nhân.

Cuối tuần này, Triều Tiên sẽ cho thử hạt nhân mạnh nhất từ trước tới nay?

Triều Tiên có thể sẽ cho thử hạt nhân mạnh nhất từ trước tới nay vào ngày 15/4. Ảnh: Daily Star

Triều Tiên hôm nay 13/4 đã thông báo với các phóng viên nước ngoài ở Bình Nhưỡng chuẩn bị cho một "sự kiện lớn và quan trọng". Động thái này diễn ra trong bối cảnh quốc tế đang lo ngại về một vụ thử hạt nhân mới của Bình Nhưỡng.

Reuters đưa tin khoảng 200 nhà báo, phóng viên quốc tế đang có mặt tại Bình Nhưỡng để đưa tin về ngày lễ lớn nhất ở Triều Tiên - lễ kỉ niệm 105 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (15/4), hay còn gọi là "Ngày Mặt trời". Giới chức Bình Nhưỡng thông báo sắp có "một sự kiện lớn" song không cho biết thêm thông tin chi tiết.

Trong khi đó, báo Pravda Report của Nga cho biết hơn 600.000 người, chiếm gần 25% dân số của Bình Nhưỡng, đang được sơ tán khẩn khỏi Bình Nhưỡng. Tờ Express (Anh) dẫn nguồn tin từ truyền thông Hàn Quốc cũng cho biết người dân thủ đô Bình Nhưỡng đã nói lời tạm biệt nhau. Động thái này làm dấy lên những lo ngại rằng nhà lãnh đạo Kim Jong Un có thể sẽ hành động sau vụ thử hạt nhân.

Hồi năm 2012, Triều Tiên đã kỷ niệm 100 năm ngày sinh ông Kim Nhật Thành bằng cách phóng một tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh. Mặc dù sau đó Bình Nhưỡng xác nhận vụ phóng này thất bại nhưng cộng đồng quốc tế vẫn quan ngại về chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. 

Triều Tiên ngày 5/9/2016 đã phóng liên tiếp 3 tên lửa đạn đạo vào vùng biển ngoài khơi phía Đông. Ảnh: KCNA

Đến nay, Triều Tiên đã tiến hành 5 vụ thử hạt nhân, gồm 2 vụ thứ 4 và thứ 5 chỉ trong năm 2016, sau 3 vụ trước trong những năm 2006, 2009 và 2013.

Trước đó, Thae Yong Ho, nhà ngoại giao Triều Tiên đào thoát sang Seoul năm 2016, nói với các nghị sĩ Hàn Quốc vào tháng 12/2016 rằng Bình Nhưỡng đang tìm cách tiến hành một vụ thử hạt nhân trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc năm 2017 diễn ra vào ngày 9/5 tới đây.

Các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên ngày càng mạnh, gây địa chấn 4,3 độ Richter trong vụ thử đầu tiên vào tháng 10/2006, tăng đến 5,3 độ Richter trong vụ thử thứ 5 vào tháng 9/2016. 

Các chuyên gia ước tính, Triều Tiên giờ đây có thể tiến hành các vụ thử lên tới 282 kiloton, uy lực gấp 14 lần so với vụ phóng tương đương 20.000 tấn thuốc nổ hồi tháng 9 năm ngoái vốn đã là lớn nhất của nước này.

Báo Daily Star của Anh cho biết, ông Kim Jong Un có thể còn đang lên kế hoạch thử một quả bom H, sau khi báo cáo của Liên Hợp Quốc cho thấy chứng cứ mạnh về sự tồn tại của vũ khí này.

Daily Star cũng đưa tin, theo những hình ảnh mà vệ tinh ghi lại ở một trong những bãi thử hạt nhân của Triều Tiên, quốc gia này đang đào nhiều đường hầm lớn xuyên vào Núi Manhap. Điều đó cho phép họ tiến hành các vụ thử hạt nhân với sức nổ lớn hơn nhiều.

Ảnh chụp vệ tinh khu vực thử hạt nhân. Ảnh: Daily Star

Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc ngày 12/4 cảnh cáo Triều Tiên nên ngưng các hoạt động dùng tên lửa và hạt nhân vì "an toàn của chính mình". Cảnh báo được đưa ra không lâu sau khi Bình Nhưỡng dọa dùng vũ khí hạt nhân với Mỹ theo sau những diễn biến gây căng thẳng gần đây trên bán đảo Triều Tiên, theo Reuters.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã gia tăng trong những ngày gần đây, khi Nhà Trắng và Tổng thống Mỹ Donald Trump "thông báo rõ ràng" với Bình Nhưỡng rằng ông sẽ không tiếp tục bỏ qua cho những hành động gây hấn của Bình Nhưỡng. Trong khi đó, Trung Quốc liên tục hối thúc tìm ra một giải pháp hòa bình nhằm gỡ ngòi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Tờ báo này cho rằng sau vụ tấn công tên lửa vào Syria, Washington đang đầy "tự tin và ngạo mạn". Không chỉ vậy, ông Trump còn được xem là một người rất biết giữ lời hứa. 

Trước đó ngày 11/4, báo chí nhà nước Triều Tiên dọa nước này sẽ tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân nhằm vào Mỹ nếu có bất kỳ dấu hiệu nào về sự gây hấn, sau khi một đội tàu tấn công của hải quân Mỹ tiến về vùng biển tây Thái Bình Dương.

Hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Mỹ tháng 4/2017. Ảnh:AFP

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các giải pháp hòa bình. Ông nhấn mạnh Trung Quốc cam kết các mục tiêu xoa dịu những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực và giải quyết các vấn đề bằng các biện pháp hòa bình.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump cho biết cuộc điện đàm giữa ông với ông Tập là một cuộc thảo luận "rất tốt" về "kẻ quấy nhiễu là Triều Tiên". Tiếp đó, ông Trump nói vào cuối ngày 12/4 rằng trong trường hợp cần thiết, Mỹ sẵn sàng giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên mà không cần đến Trung Quốc.

Tin mới lên