Tài chính quốc tế

Đầu tư giảm thấp lịch sử, thị trường dầu có nguy cơ đối mặt với cú sốc

(VNF) - Đây là lời cảnh báo nghiêm trọng cho thị trường dầu mỏ toàn cầu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Đầu tư giảm thấp lịch sử, thị trường dầu có nguy cơ đối mặt với cú sốc

Theo ông Neil Atkinson, Trưởng phòng Thị trường và công nghiệp dầu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), việc cắt giảm các khoản đầu tư xuống mức thấp lịch sử sẽ làm tăng khả năng thị trường dầu mỏ có thể phải đối mặt với những cú sốc trong tương lai không xa.

Theo đánh giá của ông Atkinson, để duy trì mức khai thác hiện nay cần phải có 300 tỷ USD. Trong khi đó các nước gồm cả nước phát triển và đang phát triển như Mỹ, Canada, Brazil và Mexico đang trải qua sự thiếu hụt nghiêm trọng nhất về vốn đầu tư vào ngành công nghiệp này.

Theo ý kiến quan chức cấp cao của cơ quan IEA, chưa nói đến việc tăng mức sản xuất, chỉ cần giữ nguyên sản lượng thôi cũng sẽ đòi hỏi đầu tư rất lớn. Theo ông Neil Atkinson, giai đoạn 2017- 2018 là giai đoạn quan trọng cho ngành công nghiệp dầu mỏ. Nếu trong thời gian này không khôi phục được đầu tư, thị trường toàn cầu sẽ rung chuyển trước bước nhảy vọt của giá dầu.

Trong vài tháng qua, các công ty sản xuất dầu hàng đầu như ConocoPhillips, Chevron, BP và một số công ty lớn khác đã bị hủy bỏ hơn 100 tỷ USD đầu tư các dự án, cắt giảm cổ tức và sa thải hàng chục ngàn công nhân.

Thị trường dầu mỏ sẽ cân bằng trong năm 2017 và các kho dự trữ sẽ giảm xuống trong giai đoạn 2018-2021, Atkinson nói. Nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng trưởng 1,2% một năm trong 5 năm tới, so với mức tăng trưởng hàng năm 1,7% trong năm 2009-2015.

Tin mới lên