Tài chính quốc tế

Dỡ bỏ cấm vận, Iran ký hợp đồng xuất dầu đầu tiên sang châu Âu

(VNF) - Nhà máy lọc dầu lớn nhất của Hy Lạp đã đồng ý mua dầu từ Iran, ghi nhận hợp đồng xuất khẩu dầu đầu tiên của Iran sang châu Âu kể từ khi lệnh trừng phạt được dỡ bỏ.

Dỡ bỏ cấm vận, Iran ký hợp đồng xuất dầu đầu tiên sang châu Âu

Tờ Wall Street Journals đưa tin, Hellenic Petroleum, nhà máy lọc dầu lớn nhất của Hy Lạp  đã đồng ý mua dầu từ Tập đoàn dầu khí quốc gia Iran, đánh dấu hợp đồng xuất khẩu dầu thô đầu tiên của Iran sang một quốc gia châu Âu kể từ khi lệnh cấm vận thương mại của phương Tây đối với quốc gia Trung Đông được dỡ bỏ.

Hellenic Petroleum cho biết vào cuối hôm thứ Sáu rằng hai bên đã "đạt một thỏa thuận lâu dài," và việc giao hàng sẽ bắt đầu ngay lập tức.

Thỏa thuận này đưa ra sau khi các quan chức Hy Lạp và Iran đã gặp nhau tại Athens vào hôm thứ Sáu để thảo luận về vấn đề năng lượng. Sau buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ dầu mỏ của Iran Amir-Hossein Zamaninia, Bộ trưởng Năng lượng Hy Lạp Panos Skourletis cho biết hai bên đã thảo luận một loạt các vấn đề bao gồm cả nguồn cung cấp dầu mỏ, khí thiên nhiên và năng lượng tái tạo.

Các nhà phân tích cho biết, Hellenic Petroleum ước tính nợ Iran khoảng 500 - 600 triệu Euro (tương đương 541 - 650 triệu USD), do mua dầu trước khi lệnh trừng phạt được áp đặt vào năm 2011, nhưng đã không hoàn trả vì lệnh cấm vận.

Hellenic Petroleum cho biết, thỏa thuận cũng cho phép giải quyết số nợ trên.

 

 

Tin mới lên