Tài chính quốc tế

Donald Trump gọi bà Clinton là 'hiện thân của quỷ dữ'

(VNF) - Ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã không ngần ngại gọi bà Clinton là "quỷ dữ".

Donald Trump gọi bà Clinton là 'hiện thân của quỷ dữ'

Tỷ phú Donald Trump (trái) và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Theo CNN, trong một buổi vận động tranh cử tại Pennsylvania ngày 1/8, Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích việc Thượng nghị sỹ Bernie Sanders quyết định ủng hộ bà Hillary Clinton. Phát biểu trước hàng ngàn người ủng hộ, Trump nói rằng: "Ông Bernie đã bắt tay với một con quỷ dữ (bà Clinton). Bà ấy là ma quỷ".

Trước đó, vào hôm thứ Sáu tại một cuộc mít tinh ở Colorado, tỷ phú Trump cũng đã bóng gió rằng "Bernie đã bán linh hồn cho quỷ dữ". Tuy nhiên, đến ngày hôm qua, ông này mới chỉ đích danh bà Clinton. Đây được xem là một đòn tấn công "thâm thúy" và gây sốc của ông Trump.

Ứng viên tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa Donald Trump từ lâu vẫn nổi tiếng bởi các phát ngôn gây "bão". Song mấy tuần gần đây, những bình luận "bạo miệng" của nhà tài phiệt New York xuất hiện với tần suất dày đặc hơn trước.

Hiện Donald Trump đang phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ thành viên của cả 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ vì mỉa mai mẹ của một binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Iraq.

Cụ thể, trong bài phát biểu tại Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ Mỹ hôm 25/7, ông Khizr Khan, cha của binh sĩ Humayun Khan – một người Hồi giáo thiệt mạng ở Iraq năm 2004 vì bom – chĩa mũi dùi vào ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa khi cho rằng ông Trump "không hy sinh gì" cho đất nước cả.

Ngay lập tức, ông Trump lên tiếng đáp trả trong buổi phỏng vấn với đài ABC ngày 30/7: "Nếu bạn nhìn vào vợ ông ta, bà ấy đang đứng ở đó và chẳng có gì để nói. Có thể là bà ta không được phép nói gì cả". Ngoài ra, ông Trump khẳng định mình "hy sinh rất nhiều cho đất nước" bằng cách "làm việc cật lực" và "tạo ra hàng chục ngàn công ăn việc làm".

Ngay lập tức, các chính trị gia hàng đầu lên tiếng chỉ trích rằng đây không phải là cách để nói về mẹ của một anh hùng. 

Trump còn "nhờ vả" tình báo Nga lấy lại 30.000 thư điện tử đã bị "mất" sau khi bà Hillary Clinton xóa chúng khỏi email cá nhân khi bà còn là Ngoại trưởng Mỹ.

Ban vận động tranh cử của ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc đối thủ Hillary Clinton dính líu đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khi nhận tiền từ Công ty xi măng Lafarge (Pháp) có giao dịch với IS để nhà máy xi măng của họ được tiếp tục hoạt động.

Tin mới lên