Tài chính quốc tế

Donald Trump phản đối hàng ngoại nhưng lại mặc đồ 'Made in China'

(VNF) - Donald Trump luôn chê trách các công ty như Ford hay Apple vì sản xuất ngoài Mỹ, thậm chí dọa không ăn bánh Oreo vì hãng chuyển cơ sở sản xuất sang Mexico, nhưng chính ông cũng làm điều tương tự.

Donald Trump phản đối hàng ngoại nhưng lại mặc đồ 'Made in China'

Ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ 2016 Donad Trump đã từng "nguyền rủa" sản phẩm của các tập đoàn như Ford và Apple khi sản xuất sản phẩm tại thị trường ngoài nước Mỹ. Ông thậm chí còn đe dọa sẽ ngừng ăn bánh Oreo sau khi biết được một số cơ sở sản xuất của hãng đã được di chuyển đến Mexico.

Tuy nhiên, Donald Trump lại làm điều tương tự. CNN cho biết, nhiều trang phục của vị tỷ phú này được sản xuất ở nước ngoài. Hầu hết cà vạt mà Donald Trump đeo đều được sản xuất tại Trung Quốc. Thậm chí, một số bộ vest mà vị tỷ phú này mặc cũng gắn mác "made in China", Bangladesh hoặc có mác "nhập khẩu".

Giáo sư Đại học Harvard Robert Lawrence và là chuyên gia thương mại  đã phân tích hơn 800 dòng sản phẩm thời trang của con gái tỷ phú là Ivanka Trump trong đó có giày, váy, túi xách và khăn quàng cổ. Tất cả đều được "nhập khẩu" từ nước ngoài.

Năm quốc gia mà Mỹ nhập khẩu quần áo nhiều nhất là Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Pakistan và Mexico.

Lawrence cho biết không có bộ đồ nào của Ivanka Trump được sản xuất độc quyền tại Mỹ và có tới 354 mặt hàng được sản xuất tại Trung Quốc. Trump cũng không phủ nhận điều này.

"Tôi đã nói rất nhiều lần trong các bài phát biểu. Tôi rất cởi mở về vấn đề này. Những chiếc cà vạt được sản xuất tại Trung Quốc", Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Jake Tapper của CNN vào tháng 7/2015. "Rất khó tìm được hàng thời trang sản xuất tại nước Mỹ", Trump nói.

Vấn đề này được mổ xẻ kỹ lưỡng kể từ khi Trump trở thành ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa cho chức Tổng thống Mỹ và khi vị tỷ phú này lại lấy thương mại làm chủ đề tranh cử chính.

"Tôi muốn nhìn trong tương lai không xa, Apple sẽ sản xuất điện thoại trên đất Mỹ", Trump tuyên bố trong chiến dịch tranh cử tại Portland, Maine rằng. Ông cũng cam kết "sẽ thực hiện các thương vụ mua bán có lợi nhất cho nước Mỹ".

Trump cho biết ông muốn áp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa như quần áo xuất xứ từ Trung Quốc và Mexico để tạo sân chơi bình đẳng và đưa việc làm trở lại Mỹ. Mức thuế có thể lên cao nhất là 35% hoặc 45%.

Các nhà kinh tế cảnh báo này mức thuế này sẽ châm ngòi một cuộc chiến thương mại và thậm chí đẩy Mỹ vào suy thoái. Trung Quốc, Mexico và có thể các quốc gia khác sẽ đáp trả bằng cách áp thuế đối với hàng hóa và dịch vụ của Mỹ. Điều này sẽ khiến cho nhiều hàng gia dụng trở nên đắt đỏ hơn đối với người dân Mỹ.

Thậm chí chỉ cần tăng thuế lên mức 25%, bộ quần áo mà Trump đang mặc có thể tăng giá từ mức khoảng 150 USD lên 188 USD. Bob Doll - chiến lược gia cổ phiếu tại Nuveen Asset Management tỏ ra nghi ngờ: "Liệu ông ấy có thực sự làm như vậy nếu thắng cử hay không?".

Tin mới lên