Tài chính quốc tế

Donald Trump tranh cử tổng thống để mở kênh truyền hình riêng?

(VNF) - Trong thời điểm chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng chuẩn bị hạ màn, ngày càng có nhiều tin đồn cho thấy tỷ phú Donald Trump ra tranh cử nhằm xây dựng đế chế truyền thông cho riêng mình.

Donald Trump tranh cử tổng thống để mở kênh truyền hình riêng?

Donald Trump muốn lập kênh truyền hình mới của riêng mình?

Donald Trump tranh cử để kiếm nhiều tiền và lăng xê bản thân?

Cuộc tranh cử tổng thống của Donald Trump ngay từ đầu đã giống như một trò đùa, khiến nhiều người nghi ngờ liệu ông có thực sự muốn trở thành tổng thống.

Nhà làm phim, đạo diễn và nhà bình luận chính trị người Mỹ Michael Moore từng cáo buộc Donald Trump lợi dụng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ để lăng xê tên tuổi của mình, từ đó nâng mức cát xê trong các chương trình được phát sóng trên đài NBC.

Trước đó, đài truyền hình hàng đầu của Mỹ đã từng mời Trump làm chủ tọa cho show truyền hình thực tế về làm giàu The Apprentice, tuy nhiên đã sa thải tỷ phú 70 tuổi sau những phát ngôn khó nghe của ông này trong suốt chiến dịch tranh cử.

Michael Moore khẳng định rằng Donald Trump chưa bao giờ muốn trở thành tổng thống và thực tế ngay sau khi được đề cử làm đại diện của đảng Cộng hòa trong cuộc tranh cử, tỷ phú này đã liên tục tự phá hỏng hình ảnh của mình để trốn tránh việc trở thành người đứng đầu Nhà Trắng. 

Donald Trum trong show truyền hình The Apprentice của NBC.

Donald Trump trong show truyền hình The Apprentice của NBC.

Vị tỷ phú dường như liên tục chứng minh ông chỉ nhảy vào cuộc đua tổng thống để gây chú ý và xuất hiện trên tiêu đề của các bài báo. 

Nếu chỉ để gây sự chú ý thì quả thật, Trump đã đạt được thành công ngoài mong đợi. Trong 2 ứng viên, ông Trump có khoảng 10,3 triệu người theo dõi trên Twitter và khoảng 9,9 triệu lượt thích trên Facebook so với 7,7 triệu người theo dõi và 4,8 triệu lượt thích của bà Clinton.

Muốn xây dựng đế chế truyền thông riêng?

Theo trang tin Vox, nghi vấn này càng có cơ sở khi ngay trước thềm cuộc tranh luận cuối cùng với bà Hillary Clinton, trang Facebook chính thức của Donald Trump đã cho phát trực tiếp một đoạn video với thông điệp: "Nếu các bạn cảm thấy mệt mỏi với các hãng truyền thông lớn luôn thiên vị Hillary Clinton, hãy bật Facebook Live của tôi. Bắt đầu từ 8h30' giờ miền Đông, các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ đâu". 

Trước đó, nhiều nhà phân tích đã bày tỏ nghi vấn ứng cử viên đảng Cộng hòa sẽ mở một kênh truyền hình sau cuộc bầu cử. Có thể kế hoạch xây dựng một đế chế truyền thông đã phần nào thúc đẩy chiến dịch tranh cử của Trump.

Trump cũng thường xuyên đăng tải trên Twitter với nội dung rằng các cơ quan truyền thông đang thất bại và mất dần lượng khán giả, trong khi lượng người theo dõi trên mạng xã hội của ông ngày càng tăng. Trump cũng không ngần ngại tố cáo truyền thông thiên vị bà Hillary Clinton nhằm phá hoại chiến dịch tranh cử của ông.

Tin mới lên