Tài chính quốc tế

Đồng yên không ngừng tăng mạnh, sát ngưỡng can thiệp giảm giá

(VNF) - Đồng yên liên tục lên giá mạnh, sát ngưỡng mà Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) có khả năng buộc phải can thiệp để giảm giá đồng tiền này.

Đồng yên không ngừng tăng mạnh, sát ngưỡng can thiệp giảm giá

Các chuyên gia thuộc ngân hàng Bank of America Merrill Lynch là ông Shusuke Yamada và người đứng đầu bộ phận giao dịch ngoại hối của công ty chứng khoán Nomura Securities - ông Yunosuke Ikeda đều nhận định ngưỡng 105 yên đổi 1 USD sẽ là ngưỡng mà Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ phải buộc can thiệp để hạ giá đồng tiền. 

"Tỷ lệ đặt cược vào khả năng can thiệp của các nhà chức trách sẽ leo lên trên 50% nếu đồng tiền tăng mạnh lên ngưỡng 100 yên đổi 1 USD, ông Yamada nói.

Phiên giao dịch ngày 7/4 tại thị trường New York, đồng yên tăng giá 1,2% so với đồng USD và chốt phiên ở mức 108,44 yên đổi 1 USD. Trong phiên giao dịch này, có thời điểm, tỷ giá chạm ngưỡng 107,92 yên đổi 1 USD, mức cao nhất tính từ khi BOJ tăng gói kích thích tiền tệ vào tháng 10/2014. Đồng yên chạm mốc 108,31 yên đổi 1 USD lúc 8h ngày 8/4 tại thị trường Tokyo.

Tuy nhiên, các nhà phân tích khác nhau cũng không khẳng định chắc chắn về mức độ thành công của các biện pháp can thiệp. Cho đến này việc đồng yên không ngừng tăng giá đã đi ngược lại với những nỗ lực tăng lạm phát của Chính phủ Thủ tướng Shinzo Abe. Tính từ cuối tháng 1 đến nay, đồng yên đã tăng 12% và có mức tăng mạnh nhất so với các đồng tiền khác. 

Cho đến nay, các quan chức BOJ mới chỉ bày tỏ thông điệp là đang tiếp tục theo sát thị trường tiền tệ và sẽ hành động khi cần thiết.

Chính phủ Nhật Bản đã thực hiện bán đồng yên để chặn đà tăng của đồng tiền này trong năm 2011, sự can thiệp diễn ra sau thảm họa động đất, sóng thần. 

"Bởi Nhật thuộc nhóm G7, do đó, bất kỳ các biện pháp can thiệp đòi hỏi sự chấp thuận của Mỹ", Ikeda, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu ngoại hối Nhật Bản tại công ty chứng khoán Nomura Securities nói. Tuy nhiên, ngưỡng 105 sẽ được chấp thuận vô điều kiện từ nhóm này".

Tuy vậy, nhiều chuyên gia không cho rằng ngưỡng 105 yên đổi 1 USD sẽ khiến BOJ phải can thiệp. Ông Eisuke Sakakibara, một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Nhật Bản trong thập niên 1990, người được mệnh danh là "Mr Yên" bởi những chính sách tác động mạnh đến tỷ giá đồng tiền này khẳng định BOJ sẽ chỉ can thiệp khi tỷ giá vượt mức 100 yên đổi 1 USD.

Trong khi đó, Tohru Sasaki, một cựu quan chức BOJ và là trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường tại JP Morgan Chase cho rằng các biện pháp can thiệp sẽ chỉ được thực hiện khi đồng yên lên mức 95 yên đổi 1 USD.

Tin mới lên