Tài chính quốc tế

'Đồng yên tăng mạnh cho thấy thị trường toàn cầu đang sụp đổ'

(VNF) - Đồng yên tăng mạnh so với đồng USD lên mức cao nhất 15 tháng trong phiên giao dịch ngày 11/2 cho thấy những vấn đề lo ngại sâu sắc bao phủ trên thị trường toàn cầu, theo Steven Englander, người đứng đầu nhóm chiến lược tiền tệ toàn cầu tại Citigroup cho biết.

'Đồng yên tăng mạnh cho thấy thị trường toàn cầu đang sụp đổ'

"Đồng yên đang tăng giá vì đây là một đồng tiền an toàn và thị trường thế giới đang sụp đổ", Englander nói với CNBC. "Nó tăng không phải vì lãi suất âm", Englander nhận định.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) và các ngân hàng trung ương khác đang hành động để lấy lại niềm tin từ nhà đầu tư rằng nới lỏng tiền tệ vẫn là một công cụ hỗ trợ đáng tin cậy.

"Nhận định thị trường của họ hiện đang không phát huy hiệu quả. Tôi nghĩ rằng các ngân hàng trung ương sẽ cần thêm thời gian để thực sự đưa ra các công cụ để có thể giải quyết những vấn đề mà thị trường đang lo ngại ngay bây giờ", Englander nói. 

Về bài phát biểu của Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen trước Quốc hội Mỹ trong tuần này, Englander nói các nhà đầu tư nhận thấy hai điều: sự tự tin của Mỹ về tăng trưởng ổn định của kinh tế và bảo đảm sẽ có "một cái gì đó" được xem xét ngoài lãi suất âm hay nới lỏng định lượng hơn nữa.

Cổ phiếu của các ngân hàng khu vực đồng tiền chung châu Âu tiếp tục sụt giảm trong phiên giao dịch 11/2, tổng cộng giảm hơn 25 phần trăm trong năm nay. Các vấn đề chính trị như kiểm soát biên giới, vẫn còn mối quan tâm chính đối với chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Englander nói.

Khi đề cập đến các bài phát biểu gần đây của Chủ tịch ECB Mario Draghi, Englander cho rằng: "ECB phải tránh sự sụp đổ của các ngân hàng, đang dễ bị tổn thương". Chứng khoán và tín dụng trên thế giới, Englander nói, là các loại tài sản hàng đầu sẽ gây ảnh hưởng tràn lan vào thị trường ngoại hối.

"Hãy nhìn ra 3 - 5 năm tới, thị trường sẽ suy yếu trong khoảng thời gian dài này", ông nói. "Tôi nghĩ rằng đó là nỗi sợ hãi sâu sắc đang hiện diện trên thị trường".

Cùng với đà bán tháo mạnh tại thị trường chứng khoán Hồng Kông phiên mở cửa sau Tết Nguyên đán, sắc đỏ cũng bao trùm lên toàn bộ thị trường châu Á trong phiên 11/2, kéo theo chứng khoán Mỹ giảm sâu vào cuối phiên.

Cổ phiếu tài chính đồng loạt giảm điểm trên khắp thị trường toàn cầu. Trong khi đó, đồng yên tăng mạnh lên mức 112 yên đổi 1 USD, mức cao nhất kể từ tháng 11/2014 và vẫn đang tiếp tục giao dịch theo xu hướng tăng.

Tin mới lên