Tài chính quốc tế

Facebook đối mặt vụ kiện 1 tỷ USD vì 'tiếp tay cho Hamas'

(VNF) - Luật sư nói Facebook phải "chịu trách nhiệm vì vai trò của họ trong việc tạo thuận lợi hơn cho hoạt động khủng bố của nhóm Hamas".

Facebook đối mặt vụ kiện 1 tỷ USD vì 'tiếp tay cho Hamas'

Theo báo chí nước ngoài, mạng xã hội Facebook mới đây lại dính vào một cáo buộc liên quan đến cái chết của dân thường tại Israel, theo đó nếu thua kiện, mạng xã hội này sẽ phải bồi thường với mức phí lên đến 1 tỷ USD.

Cụ thể, các gia đình Israel và Mỹ thiệt mạng trong những cuộc tấn công gần đây của nhóm phiến quân Hamas (Palestin) đã nộp đơn kiện Facebook vì "đã tiếp tay cho Hamas sử dụng nền tảng của họ để kích động bạo lực".

Đây là vụ kiện lớn nhất trong hàng loạt các vụ tố tụng liên quan tới Facebook và theo các chuyên gia, nó có thể sẽ đặt tiền đề cho việc xem xét trách nhiệm của Facebook trong việc giám sát, hoặc thậm chí kiểm duyệt nội dung đưa lên trang của họ mỗi ngày.

Các gia đình của 4 công dân Mỹ đã đệ trình đơn khởi kiện Facebook lên tòa án New York. Trong số các nạn nhân, có cả một cựu binh người Mỹ bị sát hại hồi tháng 3 năm nay và một em bé thiệt mạng ở Jerusalem năm 2014.

Facebook bị cáo buộc đã vi phạm luật chống khủng bố của Mỹ khi cho phép một cách có ý thức lực lượng phiến quân Hamas, nhóm vũ trang bị liệt vào danh sách khủng bố, được sử dụng mạng xã hội để làm công cụ tuyên truyền cho chủ nghĩa khủng bố.

"Facebook phải chịu trách nhiệm vì vai trò của họ trong việc tạo thuận lợi hơn cho hoạt động khủng bố của nhóm Hamas", nữ luật sư Nitsana Darshan Leitner, người phụ trách vụ kiện của những gia đình này cho biết.

Luật sư này cũng cho rằng những ngân hàng Mỹ cố ý cho phép các nhóm khủng bố có tài khoản ngân hàng sẽ bị truy tố, và Facebook cũng phải chịu lệnh trừng phạt tương tự, khi cho phép các nhóm khủng bố có tài khoản trên mạng truyền thông xã hội này.

Tuy nhiên, một phát ngôn viên của phong trào Hamas nói với Reuters rằng họ hy vọng Facebook sẽ vượt qua được áp lực này. Đồng thời, Hamas tố cáo các chính trị gia tại Israel cũng đưa những thông tin có ý miệt thị người Palestin trên tài khoản cá nhân của họ.

Đây không phải là lần đầu tiên Facebook đối mặt kiện tụng. Hồi tháng 6/2016, cha của một nạn nhân vụ khủng bố tại Paris đã kiện Twitter, Facebook và Google ra tòa án Mỹ, tố rằng chính các mạng xã hội đã tạo điều kiện cho IS lớn mạnh, gây ra vụ tấn công làm con ông chết.

Cụ thể, ông Reynaldo Gonzalez, cha của Nohemi Gonzalez – người Mỹ duy nhất thiệt mạng trong vụ khủng bố Paris hồi tháng 11/2015, cho rằng Twitter, Facebook cũng như YouTube (của Google) đã tạo điều kiện cho IS tuyển dụng, gây quỹ và tiến hành nhiều vụ tấn công khủng bố, trong đó có vụ tấn công Paris cuối năm ngoái.

Theo hãng thông tấn UPI ngày 16/6, đơn kiện này có đoạn: "Nếu không có các bị đơn Twitter, Facebook và Google (YouTube), sự lớn mạnh bùng nổ của IS trong những năm qua để trở thành tổ chức khủng bố khét tiếng nhất thế giới đã không thể xảy ra".

Ông Gonzalez cũng dẫn chứng ở thời điểm tháng 12/2014, IS có chừng 70.000 tài khoản Twitter, mỗi phút đăng ít nhất 90 nội dung.

Được biết sau vụ khủng bố Paris và các vụ khủng bố khác, báo chí đã nhiều lần đưa tin IS sử dụng mạng xã hội để tuyển dụng thành viên cũng như trao đổi thông tin với nhau.

Google từ chối bình luận về vụ kiện, nhưng cho biết trong một tuyên bố qua email: "Chúng tôi có chính sách rõ ràng về việc cấm các nội dung tuyển dụng khủng bố và định kích động bạo lực, nhanh chóng loại bỏ các video vi phạm chính sách này".

"Chúng tôi cũng chấm dứt tài khoản của các tổ chức khủng bố hay những người nhiều lần vi phạm", đại diện Google khẳng định. 

Còn đại diện Facebook thì cho hay, công ty này nỗ lực làm việc để gỡ bỏ các nội dung khủng bố hay ủng hộ khủng bố trên Facebook, trong khi Twitter Inc., công ty sở hữu Twitter không có bình luận chính thức.

Tin mới lên