"Gần như tất cả các thành viên đều khá tự tin rằng lạm phát sẽ quay trở lại 2% trong trung hạn", biên bản cuộc họp ngày 15-16/12/2015 mới được công bố của Ủy ban thị trường mở liên bang (FMOC), cơ quan hoạch định chính sách của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho biết.
Tuy nhiên, "một số thành viên khác cho rằng quyết định nâng lãi suất mục tiêu là một cú "chết hụt", đặc biệt khi không chắc chắn về động lực lạm phát". Ngay cả khi thị trường lao động Mỹ khởi sắc, "có thể không đủ để bù đắp những áp lực từ giảm phát toàn cầu", một vài quan chức lo lắng.
"Những rủi ro có thể sẽ phải đối mặt là khả năng những cú sốc giảm giá dầu và các hàng hóa hoặc đà tăng liên tục giá trị trao đổi của đồng USD có thể trì hoãn hoặc làm giảm xu hướng tăng lạm phát dự kiến".
Cuộc tranh luận về triển vọng lạm phát sẽ là trọng tâm để quyết định tốc độ tăng lãi suất trong năm nay.
Động thái tăng lãi suất vào tháng 12 của Fed cùng với tín hiệu sẽ tăng một cách từ từ trong tương lai là một thỏa hiệp giữa các nhà hoạch định chính sách thuộc hai quan điểm khác nhau giữa một bên cho rằng nền kinh tế đã sẵn sàng để tăng lãi suất và những người nhìn thấy nguy cơ lạm phát yếu và tăng trưởng chậm toàn cầu.
"Các thành viên đều bày tỏ quan điểm sẽ theo dõi cẩn trọng tiến độ tăng tưởng lạm phát thực tế và hướng tới mục tiêu lạm phát dự kiến của Ủy ban", Fed cho biết trong biên bản họp.
Ngân hàng Trung ương Mỹ đã bỏ lỡ mục tiêu lạm phát 2% trong hơn ba năm qua do giá dầu và các loại hàng hóa sụt giảm cùng đồng USD mạnh.