Tài chính quốc tế

George Soros: 'Kinh tế Trung Quốc sẽ suy thoái'

(VNF) - Tỷ phú George Soros vừa đưa ra nhận định nền kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ suy thoái và điều này sẽ gây áp lực giảm phát đối với kinh tế toàn cầu.

George Soros: 'Kinh tế Trung Quốc sẽ suy thoái'

Trong một buổi phỏng vấn với phóng viên Francine Lacqua của truyền hình Bloomberg bên lề Diễn đàn kinh tế thế giới đang diễn ra tại Davos (Thụy Sỹ), tỷ phú George Soros cho rằng "một cú hạ cánh cứng đối với kinh tế Trung Quốc là thực tế khó có thể tránh khỏi".

"Hạ cánh cứng" là thuật ngữ phản ánh tình huống xảy ra khi nền kinh tế một nước nhanh chóng chuyển từ tăng trưởng cao sang tăng trưởng thấp, và sau đó là suy thoái. Nhà đầu tư này còn nói rằng không phải ông đang dự đoán về sự kiện này mà ông đang quan sát nó.

Soros cho biết suy thoái ở Trung Quốc bắt nguồn từ mức nợ quá cao của nước này và đang gây ảnh hưởng đến các quốc gia khác trên thế giới. Kinh tế Trung Quốc, cùng với giá dầu và giá nguyên liệu sụt giảm, nguyên liệu là những nguyên nhân gốc rễ gây tình trạng giảm phát tên toàn cầu, nhà đầu tư nhận định.

Soros dự đoán chỉ số chứng khoán S&P 500 của Mỹ sẽ tiếp tục sụt giảm và thời điểm này vẫn còn là quá sớm để mua vào cổ phiếu. Nhận định này của Soros tương tự như một số nhà đầu tư nổi tiếng khác đưa ra trong tuần này, cho rằng các thị trường vẫn chưa chạm đáy.

Soros cũng cho biết, cuối năm ngoái, ông đã mua trái phiếu chính phủ Mỹ, bán các tài sản liên quan đến các quốc gia sản xuất hàng hóa cơ bản và đặt cược các đồng tiền của châu Á sẽ mất giá so với đồng USD.

Các nhà quản lý quỹ hàng đầu như Scott Minerd của Guggenheim Partners và Jeffrey Gundlach của DoubleLine Capital cũng đã cảnh báo rằng thị trường sẽ tiếp tục giảm mạnh hơn nữa.

"Tôi cho rằng S&P 500 sẽ giảm điểm trong thời gian dài. Các nhà đầu tư nên tận dụng cơ hội chớp nhoáng để bán ra mỗi khi chỉ số này có sự hồi phục", ông Gundlach nói.

Các nhà đầu tư đang tỏ ra hoài nghi về triển vọng lạm phát trong bối cảnh giá dầu đã mất khoảng 20% chỉ trong chưa đầy một tháng và kinh tế Trung Quốc có nhiều dấu hiệu suy giảm. Nhiều ý kiến cho rằng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ không thể đạt được mục tiêu lạm phát 2% và do đó khó có thể tuân theo lộ trình tăng lãi suất đã đề ra.

Soros cho rằng ông sẽ rất ngạc nhiên nếu như Fed nâng lãi suất một lần nữa sau lần nâng lãi suất đầu tiên sau hơn một thập kỷ hồi tháng 12/2015. Theo ông, thậm chí Fed còn đang đứng trước nguy cơ phải cắt giảm lãi suất, nhưng nếu làm như vậy sẽ không có hiệu quả trong việc kích thích kinh tế.

Vị tỷ phú cho rằng, Fed đã mắc sai lầm khi đã kéo dài thời gian trong lần tăng lãi suất vừa rồi và đã bỏ lỡ cơ hội. Khi Fed thay đổi lãi suất thì giảm phát đã hình thành và người tiêu dùng giảm bớt chi tiêu vì họ hi vọng rằng có thể mua hàng hóa với giá rẻ hơn trong tương lai.

Soros dự báo năm 2016 sẽ là "một năm đầy thách thức" đối với các thị trường, và giá các tài sản sẽ tiếp tục giảm.

Tin mới lên