Tài chính quốc tế

Giá dầu quay đầu giảm sau đà tăng mạnh ngày 7/3

(VNF) - Nếu giá dầu tiếp tục xu hướng rơi, dự kiến sẽ triệt tiêu đà tăng trong phiên giao dịch ngày 7/3.

Giá dầu quay đầu giảm sau đà tăng mạnh ngày 7/3

Giá dầu thô Mỹ WTI giảm 1,19% vào lúc 7h sáng ngày 8/3 tại thị trường London (khoảng 2h chiều giờ Việt Nam) xuống còn 37,5 USD/thùng, trong khi dầu Brent giảm 1,22% xuống còn 40,34 USD/thùng.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 7/3, giá dầu Mỹ WTI giao tháng 4/2015 trên thị trường New York tăng 5,5%, lên ngưỡng 37,9 USD/thùng, cao nhất kể từ 24/12/2015, trong khi giá dầu Brent giao tháng 5/2016 tại thị trường London tăng 2,12 USD, tương đương 5,5%, lên 40,84 USD/thùng.

Giá dầu thô Mỹ WTI giảm 1,19% vào lúc 7h sáng ngày 8/3 tại London. Nguồn: BI

Dầu Brent giảm 1,22% xuống còn 40,34 USD/thùng. Nguồn: BI

"Dữ liệu cho thấy số lượng giàn khoan dầu của Mỹ đã giảm trong tuần trước xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2009. Niềm tin tiếp tục được hỗ trợ bởi kỳ vọng chính sách kích cầu ở Trung Quốc", chuyên gia phân tích Juan Prada từ Ngân hàng Barclays cho biết.

Tuy nhiên, đà tăng giá dầu chỉ diễn ra trong thời gian ngắn do lo ngại cam kết đóng băng sản lượng của OPEC vẫn không tạo ra sự khác biệt khi các nước sản xuất dầu mỏ lớn như Iran bắt đầu bơm ra thị trường một lượng lớn dầu thô.

Norbert Ruecker, trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa tại Ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ Julius Baer, ​​cho biết trong tuần này giá dầu sẽ không thể "phục hồi trong dài hạn". Sự trở lại của Iran và mở cửa thị trường dầu mỏ của Mexico cho thấy nguồn cung vẫn dồi dào trong thời gian dài.

Tin mới lên