Tài chính quốc tế

Giá dầu sẽ chạm mốc 80 USD/thùng vào năm 2020

(VNF) - Trong báo cáo thường niên "Viễn cảnh năng lượng thế giới" mới nhất được công bố ngày 10/11, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo giá dầu có thể phục hồi chạm mốc 80 USD/thùng vào năm 2020.

Giá dầu sẽ chạm mốc 80 USD/thùng vào năm 2020

Theo đó, IEA dự báo nhu cầu dầu sẽ tăng nhẹ vào năm 2020, tăng thêm trung bình 900.000 thùng/ngày mỗi năm và dần tăng lên mức 103,5 triệu thùng/ngày vào năm 2040. Trong khi đó, hiện nay mức tiêu thụ dầu trung bình là 94,5 triệu thùng/ngày.

Cũng trong báo cáo, IEA dự đoán trong 25 năm tới mức tiêu thụ năng lượng toàn cầu sẽ tăng khoảng 25%, và chủ yếu được sử dụng tại các nền kinh tế mới nổi, trong đó, Ấn Độ, Trung Quốc, các nước châu Phi, Trung Đông và Đông Nam Á là những khu vực có mức tiêu thụ năng lượng lớn.

Các chuyên gia phân tích thị trường dầu sẽ đọc báo cáo của IEA một cách kỹ lưỡng trước đà sụt giảm giá dầu liên tục hiện nay. Trong khi vào cuối tháng 6/2014, giá dầu ở mức 114 USD/thùng thì hiện nay giá dầu dưới mức 50 USD/thùng trong bối cảnh một thị trường thừa cung thiếu cầu.

Các quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn chẳng hạn như OPEC (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ) đã kiên quyết không cắt giảm lượng sản xuất (thường vượt mức trần sản lượng hàng ngày) để duy trì thị phần khi phải đối mặt với sự cạnh tranh từ sản xuất dầu đá phiến của Mỹ.

Báo cáo IEA chỉ ra rằng, nhiều nhà sản xuất dầu của Mỹ đã phải cắt giảm sản lượng hoặc đóng cửa hoàn toàn các giàn khoan do không thể cân đối ngân sách vì giá dầu thấp. 

IEA cũng cho biết sau năm 2020, chính phủ nhiều nước sẽ tiếp tục chính sách cắt giảm trợ giá đối với mặt hàng này cùng với việc thúc đẩy tính hiệu quả về năng lượng và chuyển đổi sang các nguồn năng lượng thay thế, đặc biệt tại các nước phát triển.

Theo đó, đến năm 2040, mức tiêu thụ năng lượng tại các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) sẽ giảm khoảng 15%, tỷ lệ này tại Nhật Bản sẽ giảm khoảng 12% và tại Mỹ giảm 3%.

IEA cho biết, chi phí đầu tư vào khai thác và sản xuất dầu hiện nay đã giảm hơn 20% trong năm 2015 và viễn cảnh này sẽ vẫn tiếp tục xảy ra trong năm tới.

IEA cho rằng cách mạng năng lượng sạch là động lực chính dẫn đến thay đổi trong nhu cầu tiêu thụ dầu trong tương lai. Hai phần ba trong số các nhà máy năng lượng mới sẽ sản xuất năng lượng tái tạo. 

Trước thềm Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 21 (COP21) sẽ diễn ra tại Paris (Pháp) vào cuối năm nay, nhiều quốc gia đã cam kết đẩy mạnh việc đầu tư vào năng lượng sạch.

Một kịch bản khác của IEA cũng chỉ ra, nếu giá dầu vẫn sụt giảm trong thời gian dài, dầu có thể sẽ vẫn gần mức 50 USD/thùng cho đến cuối năm 2020 trước khi tăng dần trở lại 85 USD/ thùng vào năm 2040. 


 

Tin mới lên