Tài chính quốc tế

Giá dầu tăng sát ngưỡng 37 USD/thùng

(VNF) - Giá dầu phiên 2/3 tiếp tục duy trì đà đi lên bất chấp số liệu cho thấy lượng dầu lưu kho của Mỹ tuần qua tăng mạnh và cảnh báo sắp hết chỗ chứa dầu.

Giá dầu tăng sát ngưỡng 37 USD/thùng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/3, giá dầu thô Mỹ WTI giao tháng 4 tại thị trường New York tăng 0,8%, lên 34,66 USD/thùng. Giá dầu Brent giao tháng 5 tại thị trường London tăng 0,3%, lên 36,93 USD/thùng. Cả giá dầu Brent và WTI đều ghi nhận phiên tăng thứ 3 liên tiếp.

Trong phiên, giá dầu WTI giảm 2% ngay sau khi số liệu về lượng dầu lưu kho của Mỹ được công bố nhưng nhanh chóng hồi phục và tăng về cuối phiên.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, dự trữ dầu thô của nước này trong tuần kết thúc vào ngày 26/2 đã tăng thêm 10,4 triệu thùng, trong khi dự trữ các sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu sưởi ấm, cũng tăng mạnh.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, dường như thị trường đang "phớt lờ" số liệu về lượng dầu lưu kho và hy vọng vào sự hồi phục của giá dầu. Có 2 số liệu trong báo cáo của EIA củng cố quan điểm lạc quan: sản lượng dầu mỏ của Mỹ trong tuần vừa qua ghi nhận tuần giảm thứ 6 liên tiếp và dự trữ xăng cũng giảm 1,5 triệu thùng.

Giá dầu cũng được hỗ trợ trong những tuần gần đây với hy vọng các nhà sản xuất dầu mỏ chủ chốt trên thế giới sẽ đạt được một thỏa thuận chung nhằm hạn chế sản lượng. 

Nhờ sự phục hồi của giá dầu, chứng khoán Mỹ có phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp. Kết thúc phiên 2/3, chỉ số S&P 500 tăng 0,4%, lên 1.986,45 điểm. Cổ phiếu các nhóm năng lượng, điện thoại và ngân hàng có đà tăng điểm tốt nhất, ngược lại cổ phiếu của các nhà bán lẻ và nhóm nguyên vật liệu thô lại giảm điểm.

Tin mới lên