Tài chính quốc tế

Giá dầu thô giảm xuống dưới ngưỡng 50 USD/thùng

(VNF) - Giá dầu đã giảm dưới ngưỡng 50 USD/thùng sau khi Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ cho biết dự trữ dầu thô tăng tuần thứ 6 liên tiếp do nhập khẩu dầu giảm xuống mức thấp nhất trong gần 25 năm qua.

Giá dầu thô giảm xuống dưới ngưỡng 50 USD/thùng

Giá dầu thô giảm xuống dưới ngưỡng 50 USD/thùng sau công bố của EIA

Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết lượng dự trữ dầu thô tăng 2,8 triệu thùng, nâng tổng lượng dầu thô tồn kho lên 482,8 triệu thùng, đúng như dự đoán của giới phân tích.

EIA cũng cho biết thêm, các kho dự trữ dầu thô tại Cushing, Oklahoma, trung tâm phân phối các hợp đồng dầu thô NYMEX,đã giảm 212 nghìn thùng. Các kho dự trữ xăng giảm 3,3 triệu thùng, giảm 1 thùng so với kỳ vọng của giới phân tích trong cuộc thăm dò của hãng tin Reuters.

Số liệu của EIA cũng cho thấy, các kho dự trữ sản phẩm chưng cất trong đó bao gồm dầu diesel và dầu sưởi ấm giảm 1,3 triệu thùng, thấp hơn so với kỳ vọng 1,8 triệu thùng do nhập khẩu dầu giảm.

Lượng dầu thô nhập khẩu của Mỹ giảm 89.000 thùng/ngày trong tuần qua, mức thấp nhất kể từ năm 1991.

Giá dầu Brent giao tháng 12 giảm 1,75 USD tương đương 3,5% còn 48,79 USD/thùng vào lúc 10h38' ngày 4/11 theo giờ New York.

Giá dầu thô Mỹ giảm 1,4 USD, tương đương 2,9% còn 46,50 USD/thùng sau khi tăng 1,76 USD/thùng tương đương 3,8% chốt phiên giao dịch ngày 3/11 theo giờ New York.

Trước đó, vào ngày thứ ba 3/11, các hợp đồng dầu thô tương lai đồng loạt tăng mạnh, đẩy giá dầu Brent qua mốc 50 USD/thùng trước sự cố đường ống cùng với lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung từ Libya và Brazil do xung đột vũ trang và đình công. 

Một số hoạt động của hãng Colonial Pipeline, kéo dài từ Houston đến Linden, New Jersey (Mỹ) đã bị tạm ngừng do lũ lụt, gây trở ngại việc cung cấp diesel vào hệ thống ống dẫn. Cuộc đình công của Công đoàn dầu khí Brazil, nước sản xuất dầu thô lớn thứ 9 thế giới, khởi xướng từ hôm Chủ nhật vừa rồi đã khiến khiến sản lượng hàng ngày của Tập đoàn dầu khí quốc gia Brazil Petrobras giảm 25%.

Cảng xuất khẩu dầu Zueitnia, phía Đông Libya cũng đã phải tạm ngừng hoạt động do các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang. Sản lượng dầu thô của Libya có thể giảm sau sự cố này.

Về dài hạn, giá dầu dự kiến ​​sẽ phục hồi. Hiện nay, Mỹ đang là nước sản xuất dầu đá phiến hàng đầu thế giới. Với sản lượng khai thác dầu rất lớn như hiện nay, Mỹ không còn phụ thuộc vào dầu nhập khẩu từ OPEC. Khi giá dầu giảm, việc sản xuất dầu đá phiến sẽ không có lãi, Mỹ sẽ phải đối mặt với nguy cơ "bong bóng dầu đá phiến", mà các chuyên gia đã cảnh báo. 

"Thị trường sẽ cân bằng lại ... Hầu hết mọi người tin rằng dầu sẽ trở lại ở mức 60-70 USD/thùng trong vài năm tới", ông Ian Taylor, Giám đốc điều hành Vitol Group, tập đoàn kinh doanh xăng dầu độc lập nằm trong nhóm lớn nhất thế giới, phát biểu tại một hội nghị ở London mới đây.

Tin mới lên