Tài chính quốc tế

Giá dầu tiếp tục tăng mạnh lên ngưỡng 39 USD/thùng

(VNF) - Giá dầu tiếp tục mở rộng đà tăng do số lượng giàn khoan dầu của Mỹ giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Giá dầu tiếp tục tăng mạnh lên ngưỡng 39 USD/thùng

Tính tới ngày thứ Sáu 4/3, số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ giảm 8 giàn xuống 392 giàn, theo dữ liệu từ Baker Hughes. Tổng số lượng giàn khoan dầu giảm 13 giàn xuống 489 giàn, mức thấp nhất kể từ ngày 23/4/1999 (488 giàn), và cũng là mức thấp kỷ lục kể từ cuối thập niên 1940.

Một cuộc họp để thảo luận về việc đóng băng sản lượng dầu có thể được tổ chức tại Nga, Doha hoặc Vienna trong thời gian từ ngày 20/3 đến khoảng 1/4, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết trên đài truyền hình nhà nước Rossiya 24.

Giá dầu WTI giao tháng 4 tăng mạnh 57 cent lên 36,49 USD một thùng trên sàn giao dịch New York và ở mức 36,22 USD/thùng lúc 08h13 ngày 7/3 tại Hồng Kông. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu 4/3, hợp đồng dầu WTI giao tháng 4 đã tăng vọt 1,35 USD (tương ứng 3,9%) lên 35,92 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 1/2016. Trong tuần qua, dầu WTI đã tăng vọt 9,6%.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 5 tiến 48 cent, tương đương 1,2%, lên 39,20 USD/thùng tại thị trường London. Dầu Brent cũng tăng mạnh gần 10% trong tuần trước.

Tin mới lên