Tài chính quốc tế

Google tiếp tục bị điều tra trốn thuế tại Tây Ban Nha

(VNF) - Văn phòng đại diện của Google tại Madrid (Tây Ban Nha) ngày 30/6 đã bị khám xét trong một cuộc điều tra có liên quan đến hành vi trốn thuế.

Google tiếp tục bị điều tra trốn thuế tại Tây Ban Nha

Vụ điều tra này diễn ra chỉ hơn 1 tháng sau khi sau khi văn phòng đại diện của Google tại Paris (Pháp) cũng phải trải qua một cuộc khám xét tương tự do nghi ngờ trốn thuế.

Người phát ngôn của Google cho biết trong một thông báo ngắn gọn rằng công ty luôn tuân thủ luật thuế ở Tây Ban Nha cũng như tất cả các quốc gia mà công ty này hoạt động. Google đang làm việc với các nhà chức trách để trả lời các câu hỏi, người phát ngôn này nói thêm.

Google đang phải chịu nhiều áp lực từ giới chức các nước châu Âu do lợi dụng lợi thế của các công ty đa quốc gia thông qua các văn phòng đại diện đặt ở khắp thể giới để tối giản hóa đơn thuế phải nộp.

Hôm 24/5 vừa qua, các nhà điều tra Pháp cũng đã tiến hành lục soát văn phòng đại diện của Tập đoàn Google tại thủ đô Paris trong khuôn khổ một cuộc điều tra về nghi án trốn thuế.

Đây không phải lần đầu tiên văn phòng Google tại Pháp bị khám xét. Hồi tháng 6/2011, cảnh sát Pháp đã "ghé thăm" văn phòng của công ty công nghệ khổng lồ có trụ sở tại California (Mỹ) này do cũng liên quan đến vấn đề thuế.

Trước đó, báo chí đưa tin cơ quan thuế của Pháp đã yêu cầu Google trả 1,6 tỷ euro (1,79 tỷ USD) tiền truy thu thuế.

Pháp, Anh và nhiều nước châu Âu khác lâu này vẫn chỉ trích các hãng cung cấp dịch vụ tìm kiếm trực tuyến như Google, Yahoo tìm cách tránh nộp khoản tiền thuế lớn tại các nước này bằng cách chuyển doanh thu từ nước mà công ty có hoạt động kinh doanh sang những nước khác áp dụng mức thuế thấp hơn. 

Hồi đầu năm, Google đã ký với Anh một thỏa thuận, theo đó Google cam kết sẽ trả 130 triệu bảng Anh (tương đương 172 triệu euro) tiền thuế truy thu.

Google đang là trang web được nhiều người truy cập nhất trên thế giới, xếp trên mạng xã hội Facebook và YouTube.

Tin mới lên