Tài chính quốc tế

Khủng hoảng chứng khoán 4/1: Năm người giàu nhất thế giới mất 8,7 tỷ USD

(VNF) - Năm người giàu nhất thế giới 8,7 tỷ USD trong đợt bán tháo cổ phiếu toàn cầu ngày 4/1 do cú sụt giảm chứng khoán nghiêm trọng tại Trung Quốc khiến giao dịch phải tạm ngừng, cùng với căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Ả Rập Xê Út và Iran.

Khủng hoảng chứng khoán 4/1: Năm người giàu nhất thế giới mất 8,7 tỷ USD

Tỷ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập hãng bán lẻ trực tuyến Amazon.

Hãng tin Bloomberg cho biết, 400 người giàu nhất thế giới trong bảng xếp hạng của Bloomberg đã mất tổng cộng 82,4 tỷ USD trong ngày 4/1, ngày giao dịch đầu tiên của năm 2016.

Trong đó, người sáng lập hãng bán lẻ trực tuyến khổng lồ Amazon, Jeff Bezos có khối tài sản bị "bốc hơi" 3,7 tỷ USD (tương đương 5,8%) nhiều nhất trong số các tỷ phú trong ngày giao dịch đầu tiên của năm 2016. Tài sản ròng của Jeff Bezos hiện nay là 56 tỷ USD.

Tài sản của tỷ phú người Tây Ban Nha, Amancio Ortega, sở hữu chuỗi bán lẻ thời trang lớn nhất thế giới, đã giảm 2,5 tỷ USD (tương đương 3,5%) xuống còn 70,4 tỷ USD trong tổng tài sản.

Tỷ phú Warren Buffett, Giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway, tỷ phú Carlos Slim, nhân vật chi phối toàn bộ hệ thống viễn thông của Mexico và đồng sáng lập Microsoft Bill Gates, người giàu nhất trên hành tinh, tổng cộng bị mất 2,5 tỷ USD.

Trong khi đó, người thu được nhiều lợi nhuận nhất là nhà đầu tư chứng khoán Carl Icahn có giá trị tài sản tăng 210,4 triệu USD, đưa khối tài sản của tỷ phú này lên 20,1 tỷ USD.

Tin mới lên