Tài chính quốc tế

Lạm phát tại Nhật Bản lại quay về mức 0%

Mặc dù Nhật Bản đã đưa ra nhiều chính sách để kích thích tăng trưởng, nhưng tình trạng giảm phát tại nước này vẫn không có nhiều cải thiện.

Lạm phát tại Nhật Bản lại quay về mức 0%

Tỷ lệ lạm phát tại Nhật Bản trong tháng 2 đã một lần nữa rơi về mốc 0%. Đây là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực đưa lạm phát lên mức 2% của thủ tướng Shinzo Abe.

Để hướng tới mục tiêu 2%, thống đốc Ngân hàng Trung ương của Nhật Bản (BOJ) - ông Haruhilko Kuroda đã sử dụng nhiều công cụ mạnh tay, bao gồm việc mua một lượng lớn trái phiếu chính phủ hay áp dụng lãi suất âm bắt đầu từ tháng 1. Tất cả những chính sách này nhằm đẩy giá cả tăng lên, qua đó góp phần thúc đẩy nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên, các chính sách này vẫn không có nhiều kết quả đáng kể khi tỷ lệ lạm phát vẫn không có dấu hiệu gì là tăng lên.

"Lạm phát vẫn chưa chạm đáy, và nó sẽ còn xuống thấp hơn nữa", Shinichiro Kobayashi, nhà kinh tế cấp cao của Mitsubishi UFJ Research and Consulting tại Tokyo, nhận xét. "Một điều đang dần rõ ràng là ông Kuroda sẽ không thể đạt được mục tiêu về lạm phát như đã đề ra".

Ngoài ra, ông Shinichiro cho rằng giá cả tiêu dùng (không tính thực phẩm tươi sống) sẽ giảm thêm 0,5% vào tháng 5 hoặc tháng 6 tới. BOJ có thể sẽ đưa ra thêm gói kích cầu trong tháng 7.

Hiện tại Nhật Bản không có nhiều dấu hiệu về việc có thể được cải thiện tình trạng giảm phát: GDP sụt giảm trong quý IV/2015, tốc độ tăng lương còn khá chậm chạp, đồng yên thì lên giá. Mặc dù giá dầu trong năm nay đã tăng 10% nhưng vẫn chỉ bằng chưa tới 1/2 so với tháng 2 năm ngoái.

Theo báo cáo của BOJ, chỉ số giá tiêu dùng (không tính năng lượng và thực phẩm tươi) trong tháng 2 đã tăng 1,1%, giảm đôi chút so với mức 1,3% hồi tháng 12 năm ngoái.

"Chỉ số giá của BOJ trong năm nay nhiều khả năng sẽ giảm xuống dưới 1%, do đồng yen lên giá và tình trạng tăng lương chậm chạp", Koya Miyamae hiện đang là chuyên gia kinh tế tại công ty chứng khoán SMBC Nikko nhận định.

Tin mới lên