Tài chính quốc tế

Lo ngại Donald Trump, Soros mạnh tay chi 13 triệu USD ủng hộ Hillary Clinton

(VNF) - Tỷ phú George Soros đã cam kết chi 13 triệu USD để giúp Hillary Clinton và các ứng cử viên Đảng Dân chủ khác trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2016.

Lo ngại Donald Trump, Soros mạnh tay chi 13 triệu USD ủng hộ Hillary Clinton

Sau 11 năm kể từ ngày George Soros, người đã nỗ lực để đánh bật George W.Bush ra khỏi đường đua Tổng thống Mỹ vào năm 2004 với khoản chi tiêu chính trị cao kỷ lục, vị tỷ phú này đã quay trở lại với một kế hoạch đầy quyết tâm.

Theo Bloomberg, tài sản cá nhân của Soros vào hiện khoảng 24 tỷ USD. Soros đã không trực tiếp quản lý quỹ đầu tư của mình từ cuối năm 1980 để tập trung vào việc từ thiện và phát triển dân chủ. Trong 3 thập kỷ qua, ông đã chi khoảng 13 tỷ USD cho hoạt động này.

Soros đã từng đưa ra báo động về các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa là Donald Trump và Ted Cruz. "Vấn đề chống nhập cư và chống Hồi giáo mà các ứng cử viên Đảng Cộng hòa phát biểu thực sự phản cảm", Soros nói trong một tuyên bố. "Những lời lẽ thái quá của Trump và Cruz sẽ để lại hậu quả", Soros cảnh báo.

Michael Vachon, phát ngôn viên và cố vấn chính trị của Soros, cho biết việc ông mạnh tay chi tiền cho cuộc bầu cử này có nhiều nguyên nhân. "Hỗ trợ bà Clinton chỉ là một phần trong số đó. Những luận điệu của các ứng cử viên Đảng Cộng hòa cũng là một trong những nguyên nhân", Vachon nói.

Cuối tuần qua, một số người ủng hộ Trump và các tổ chức truyền thông bảo thủ đã đổ lỗi cho Soros vì đã tổ chức các cuộc biểu tình tại Chicago khiến Trump phải hủy bỏ một cuộc diễn thuyết theo kế hoạch. Họ đề cập đến động thái trước đây của Soros khi ông hỗ trợ tài chính cho MoveOn.org nhằm lật đổ Tổng thống Bush. Tuy nhiên, thực tế, MoveOn đã không nhận tài trợ từ Soros kể từ năm 2004, theo Vachon và phát ngôn viên của MoveOn Brian Stewart.

Soros đã chi khoản tiền kỷ lục 27 triệu USD nhằm đánh bại khả năng thắng cử trong cuộc tái tranh cử của Tổng thống Bush vào năm 2004. Tuy nhiên, ông đã thất bại khi Bush tái đắc cử. Soros từng bày tỏ sự thất vọng trên tạp chí New York Times vào năm 2006 rằng "mọi người đã không quan tâm đến sự thật".

Ngoài ra, Soros cũng là một trong những người đầu tiên hỗ trợ tài chính cho ông Obama trong chiến dịch tranh cử năm 2008, với khoản tiền 5 triệu USD. Trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2012, vị tỷ phú này có chi ủng hộ Obama nhưng ít hơn.

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức tại Davos, Thụy Sỹ hồi tháng 1, Soros nhận xét rằng một số ứng cử viên sẽ đưa ra những chính sách tương phản với Obama nhưng sẽ "không có nhiều khác biệt" giữa Obama và Mitt Romney, người cuối cùng của Đảng Cộng hòa được đề cử. Ông cũng nhận xét rằng rất nhiều nhân tài đã ra khỏi chính quyền ông Obama. Soros đã nói chuyện với bà Clinton và bày tỏ sự hối hận vì đã ủng hộ Obama 4 năm trước.

Các email của bà Clinton được Bộ Ngoại giao công khai cho thấy bà rất khá trọng vọng Soros. Soros từng muốn nhờ bà tài trợ cho một trường đại học mà ông ủng hộ, giới thiệu một vài tên tuổi là hòa giải viên cuộc khủng hoảng ở Albania, trao đổi với các trợ lý của bà về tình hình tại Miến Điện. Trong vài năm qua, tổ chức từ thiện của Soros đã đóng góp vào quỹ Clinton khoảng 1,5 – 6 triệu USD. 

Tại diễn đàn Davos vào tháng 1 vừa qua, Soros cho rằng Trump và Cruz sẽ không chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử tháng 11. "Ở đây tôi phải thú nhận là có một chút thiên vị. Tôi nghĩ bà Hillary Clinton sẽ thắng với số phiếu lớn", Soros nói.

Tin mới lên