Tài chính quốc tế

Lợi nhuận của Shell năm 2015 giảm tới 87%

Tập đoàn Royal Dutch Shell (Anh-Hà Lan) vừa công bố báo cáo cho hay trong năm 2015 lợi nhuận ròng của tập đoàn này giảm 87% so với năm trước xuống 1,94 tỷ USD, do giá dầu giảm mạnh.

Lợi nhuận của Shell năm 2015 giảm tới 87%

Tập đoàn Royal Dutch Shell (Anh-Hà Lan) vừa công bố báo cáo trong năm 2015

Thông báo trên được đưa ra vào thời điểm Shell cắt giảm hàng nghìn nhân công, bán lại các tài sản trị giá hàng tỷ USD và rút khỏi một số dự án, trong bối cảnh giá "vàng đen" lao dốc.

Giám đốc điều hành Royal Dutch Shell, Ben van Beurden cho hay tập đoàn này đang tiến hành những bước thay đổi lớn, thông qua việc tái cơ cấu, cắt giảm chi phí và vốn đầu tư vào sản xuất, để đối phó với sự lao dốc của giá dầu.

Giá dầu thế giới đã đánh mất 3/4 giá trị trong khoảng 18 tháng qua, chủ yếu là do tình trạng dư thừa nguồn cung toàn cầu, nhu cầu tiêu thụ yếu và đồng USD mạnh.

Trong khi đó, Shell đang tiến gần tới việc hoàn tất hợp đồng trị giá 68 tỷ USD thâu tóm đối thủ BG Group (Anh). Thỏa thuận này dự kiến sẽ giúp củng cố vị thế của Shell trên thị trường khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Tin mới lên