Tài chính quốc tế

Mất bao nhiêu tiền để "ra lò" một thùng dầu thô?

(VNF) - Giá dầu đang ngày càng có xu hướng giảm, gây áp lực lên ngành năng lượng thế giới. Một quốc gia sản xuất dầu thô đang phải chịu thiệt hại nặng nề vì chi phí sản xuất cao hơn giá bán.

Mất bao nhiêu tiền để "ra lò" một thùng dầu thô?

Tại Anh, chi phí để sản xuất một thùng dầu thô, loại hàng hóa đang được giao dịch quanh mức 42 USD/thùng, là 52,5 USD/thùng. Ở Brazil, mỗi thùng dầu hoàn thiện cần gần 49 USD và khoảng 41 USD để sản xuất một thùng dầu tại Canada. Tại Mỹ, chi phí sản xuất dầu thô là 36 USD/thùng, mức phí vẫn nằm dưới ngưỡng giá dầu hiện tại. 

Các số liệu trên được trang CNNMoney lấy nguồn từ dữ liệu UCube của hãng tư vấn Rystad Energy, nơi lưu trữ thông tin của 6.500 nhà sản xuất dầu khí trên khắp thế giới.

Tất nhiên, rất khó để đạt được lợi nhuận khi chi phí sản xuất vượt giá thành sản phẩm. Nhiều hãng năng lượng lớn trên thế giới đã phải tuyên bố cắt giảm sản lượng sản xuất tại các nước sản xuất dầu mỏ với chi phí cao.

Trong khi nhiều quốc gia đang phải chật vật vì chi phí sản xuất quá cao, Saudi Arabia và Kuwait lại là hai quốc gia có mức chi phí sản xuất dầu thô thấp hơn. Cả hai nước này chỉ mất 10 USD để sản xuất một thùng dầu thô. Tại Iraq, chi phí sản xuất cũng chỉ vào khoảng 10,7 USD/thùng.

Per Magnus Nysveen, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của Rystad Energy, cho biết các số liệu thể hiện rõ rằng các quốc gia vùng Vịnh đang ở vị trí có lợi hơn so với nhiều nước khác.

Giá dầu thế giới đã giảm mạnh từ nửa cuối năm 2014, sau khi giao dịch ở mức 100 USD/thùng. Quyết định giữ nguyên sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) bất chấp nguồn cung dư thừa, là lý do cho tình trạng giá dầu ngày càng lao dốc.

Giới phân tích cho rằng động thái của OPEC, vốn được dẫn dắt bởi quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thê giới là Saudi Arabia, là nhằm mục đích làm khó các nhà sản xuất khác với chi phí cao, từ đó bảo toàn thị phần của họ.

Tháng trước Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo rằng các nước Trung Đông, đặc biệt là Saudi Arabia, Oman và Bahrain, sẽ cạn kiệt tiền mặt trong vòng 5 năm nếu giá dầu không leo lên lại khoảng 50 USD/thùng. Dầu thô là mặt hàng xuất khẩu chủ lực và chiếm 80% thu ngân sách của quốc gia Trung Đông này. IMF cũng nói rằng, hai quốc gia khác trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) là Bahrain và Oman cũng có nguy cơ sẽ cùng cảnh ngộ với Saudi Arabia.

Tin mới lên