Tài chính quốc tế

Monaco: đất nước có 1/3 cư dân là triệu phú, vượt London, New York

(VNF) - Có ba thứ mà người ta không thể quên khi nhắc đến Monaco, quốc gia nhỏ bé xinh đẹp ở Tây Âu, là sự giàu có, siêu xe và casino.

Monaco: đất nước có 1/3 cư dân là triệu phú, vượt London, New York

Quốc gia siêu giàu Monaco

Theo một cuộc khảo sát mới đây của hãng nghiên cứu WealthInsight, gần 1/3 dân số Công quốc Monaco hiện nay là triệu phú, tăng 6% so với hai năm trước đây.

Trong khi đó, hai trung tâm kinh tế - tài chính lớn của Thụy Sĩ là Zurich và Geneva vẫn xếp sau Monaco, với lần số triệu phú lần lượt chiếm 1/4 và 1/5 dân số. Triệu phú là những người có tài sản ròng 1 triệu USD trở lên, không kể giá trị nhà ở chính của họ.

New York là thành phố duy nhất ngoài châu Âu lọt vào top 10 thành phố có nhiều triệu phú nhất thế giới trong năm nay. Cứ 21 người dân New York thì có 1 người là triệu phú. New York đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng về số lượng triệu phú trên tỷ lệ phần trăm của tổng dân số.

London đã tăng lên một bậc để đứng vị trí thứ 5 với tỷ lệ 29 người dân thì có 1 người là triệu phú.

Phần lớn số triệu phú nằm ở châu Âu. Nghiên cứu cho thấy, 7 thành phố thuộc châu Âu lọt top 10. Thủ đô Oslo của Na Uy đứng thứ 6, Hồng Kông xếp thứ 7, Frankfurt (Đức) đứng thứ 8 và xếp ở hạng 9 là Singapore, Amsterdam (Hà Lan) ở vị trí thứ 10.

Lý giải sự giàu có của Monaco

Monaco là quốc gia độc lập có diện tích nhỏ thứ 2 trên thế giới, chỉ lớn hơn được Vatican. Đất nước nằm hoàn toàn trong lòng nước Pháp, có 3 mặt tiếp giáp với nước Pháp, mặt còn lại giáp với Địa Trung Hải, tạo nên một xứ sở nhiệt đới tuyệt đẹp. Tuy là một quốc gia, nhưng Monaco chỉ có... 7 phường.

Trên danh nghĩa, Monaco là nước có GDP cao nhất hành tinh, với bình quân đầu người hơn 215.000 USD. Cũng ở đây, người dân có tuổi thọ cao nhất thế giới - 90 tuổi và tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất. Sau những lần lấn biển gần đây, tổng diện tích của Monaco là 2,05 km².

Đứng đầu Monaco là các hậu duệ của gia tộc Grimaldi, dòng họ quyền lực lâu đời nhất Châu Âu với 713 năm truyền thống. Trong trường hợp gia tộc này không có người kế vị, chính phủ Pháp sẽ chọn cho Monaco một người lãnh đạo.

Toàn bộ công quốc Monaco gói gọn trong... 1 bức ảnh.

Muốn tới Monaco, du khách buộc phải đi tàu hỏa, trực thăng hoặc du thuyền, vì đất nước này quá bé nhỏ để có thể xây dựng sân bay, tuy vậy, đi tàu hỏa từ thành phố Nice, Pháp tới Monaco chỉ mất 30 phút.

Sân bay nhỏ bé của Monaco đỗ được tối đa 4 cái trực thăng cỡ nhỏ.

Dịch vụ du lịch và nguồn thuế thu từ các sòng bạc là nguồn thu nhập chủ yếu của Monaco. Ngoài ra, ngân hàng và tài chính của công quốc đều phát triển mạnh.

Tuy nhiên, dù nổi tiếng với những sòng bạc sang trọng nhất thế giới, song công dân Monaco lại không được phép đánh bạc, các sòng bạc lớn chỉ dành cho khách du lịch.

Sòng bạc huyền thoại Monte Carlo của Monaco.

Thuế chính là bí mật đằng sau sự giàu của Monaco. Công quốc này đã xóa bỏ thuế thu nhập từ năm 1869, còn các loại thuế khác với cá nhân và công ty cũng thấp kỷ lục. Monaco đã trở thành thiên đường của cư dân giàu có đến từ 100 quốc gia trên khắp thế giới.

Yolande Barnes, Giám đốc tại Công ty tư vấn bất động sản - Savills World Research nhận định, Monaco dường như được giới giàu có yêu thích hơn nếu so với một vài thiên đường thuế khác trên như quần đảo Cayman.

Ngoài ưu đãi về thuế, các đại gia chọn Monaco còn vì phong cách sống tại đây. Chính trị ổn định, thời tiết mát mẻ quanh năm cùng với hàng loạt các sự kiện thể thao hấp dẫn như giải đua xe công thức 1 Grand Pix.

Một khúc cua tay áo cực gấp trên đường đua khó nhằn nhất thế giới tại Monaco.

Quốc đảo này luôn nhộn nhịp với tiếng động cơ vang lên từ các siêu xe của cư dân giàu có. Ở Monaco, thiên đường của siêu xe và cờ bạc, việc tìm ra một chiếc Toyota được xem còn khó hơn cả tìm những siêu xe giá hàng triệu USD như Bugatti Veyron hay Enzo Ferrari.

Với sự giàu có của người dân, ô tô hạng sang là thứ không thể thiếu ở Monaco.

Du thuyền cũng là ngành kinh doanh lớn ở Monaco. Rất nhiều hãng bất động sản địa phương bán du thuyền cũ, ngoài căn hộ và biệt thự. Với tất cả nguồn tiền này, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Monaco có hệ thống tài chính vững chắc, đóng góp 17% GDP.

Kinh doanh du thuyền mang lại lợi nhuận cực lớn cho Monaco.

Monaco có diện tích nhỏ, song đây lại là một thị trường bất động sản nóng nhất của thế giới. Nhu cầu cao, nguồn cung thấp đã đẩy giá bất động sản tại đây lên cao ngất ngưởng. Địa ốc cao cấp tại Monaco được bán với giá gần 100.000 USD mỗi m2, gấp đôi các bất động sản tương đương tại New York.

Chính sự ổn định, an toàn và tiện lợi ở Monaco đã thu hút giới nhà giàu đến sinh sống tại một công quốc thành phố có kích thước chỉ bằng 2/3 Công viên Trung tâm của New York.

Tin mới lên