Tài chính quốc tế

Moody's: Kinh tế toàn cầu khó chống chọi những cú sốc suy thoái

(VNF) - Moody's, một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới cho biết, kịch bản ảm đạm của nền kinh tế có thể diễn ra trong vài năm tới trước các dấu hiệu tăng trưởng trì trệ của kinh tế toàn cầu.

Moody's: Kinh tế toàn cầu khó chống chọi những cú sốc suy thoái

Đáng lo ngại hơn, các nhà hoạch định chính sách lại đang thiếu các công cụ để đối phó với bất kỳ cú sốc tiêu cực có thể bất ngờ xảy ra đối với nền kinh tế thế giới, sau nhiều năm thực hiện những chính sách lãi suất cực thấp và bơm thanh khoản cao, theo các cơ quan xếp hạng tín dụng.

Trung Quốc, với vai trò là thị trường tiêu thụ hàng hóa chính đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại là mối đe dọa cho nền kinh tế toàn cầu. Tăng trưởng GDP của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này dự kiến ​​sẽ chậm lại ở mức 6,2% vào năm 2017, sau khi trải qua nhiều thập kỷ tăng trưởng hơn 8%. 

Sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc đã khiến giá năng lượng, kim loại giảm mạnh, tác động tiêu cực đến tăng trưởng của các nước xuất khẩu hàng hóa, khiến các nước này dễ bị tác động từ các cú sốc kinh tế, tài chính, Moody's cảnh báo.

Moody's dự báo tăng trưởng toàn cầu vẫn sẽ trì trệ trong quý cuối cùng năm 2015, và dự đoán tăng trưởng GDP của Nhóm các nền kinh tế lớn G20 sẽ đạt trung bình 2,8% trong 2015-2017, giảm đáng kể so với mức trung bình 3,8% trong 5 năm trước khi diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Trước đó, Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu ở mức 2,9% và cảnh báo về sự bất ổn và suy thoái của các thị trường mới nổi. Kinh tế chững lại tại các thị trường mới nổi đang lan dần sang các quốc gia khác như Đức và Nhật Bản.

Trước tình hình Nga và Brazil đang rơi vào suy thoái, trong khi Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong hơn 2 thập kỷ qua, các nước phát triển đang phải chịu áp lực do nhu cầu hàng hóa và sản xuất sụt giảm.

Kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng ở mức 2.9% trong năm 2015 và 3.3% trong năm 2016, giảm 0.3% từ mức 3.6% trong lần dự đoán hồi tháng 9, theo báo cáo OECD công bố ngày 9/11.

OECD dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ suy yếu về mức 6.8% trong năm 2015 và tiếp tục giảm tốc về mức 6.2% vào năm 2017. Cơ quan này cho biết sự yếu kém của hoạt động thương mại toàn cầu là thực trạng đáng lo ngại và có thể là tín hiệu cho thấy tăng GDP toàn cầu sẽ ngày càng sa sút.

Trong những năm gần đây, hoạt động thương mại thế giới tăng trưởng ảm đạm do nhu cầu nhập khẩu yếu hơn tại Mỹ và châu Âu, trong khi, các thị trường mới nổi đang đối mặt với nhu cầu nội địa suy giảm.

Tin mới lên