Tài chính quốc tế

Mỹ Latinh thu hút 34 tỷ USD đầu tư vào ngành hàng không

Theo số liệu của Trung tâm hàng không khu vực, Mỹ Latinh hiện thu hút 318 dự án đầu tư vào lĩnh vực hàng không cho đến năm 2030, với số vốn 34 tỷ USD, chiếm 13,6% tổng số dự án trên toàn cầu.

Mỹ Latinh thu hút 34 tỷ USD đầu tư vào ngành hàng không

Châu Mỹ Latinh thu hút 34 tỷ USD đầu tư vào lĩnh vực hàng không. Ảnh: Reuters

Năm 2015, tăng trưởng trong lĩnh vực hàng không tại Mỹ Latinh và Caribe đạt 8,2% và đứng thứ hai trên thế giới. Các nhà phân tích dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới. 

Theo dự báo dài hạn của giới chuyên gia, Brazil sẽ từ vị trí thứ 10 hiện nay vượt lên vị trí thứ 5 trong danh sách các thị trường hàng không quan trọng nhất trên toàn cầu. Sân bay là một yếu tố quan trọng đối với việc phát triển cơ sở hạ tầng của Mỹ Latinh và đòi hỏi vốn đầu tư lớn cũng như sự hỗ trợ triển khai nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Theo truyền thống, các sân bay trong khu vực do nhà nước quản lý, nhưng trong 20 năm gần đây, lĩnh vực này đã mở rộng ra với khu vực tư nhân thông qua mô hình đối tác công tư, tư nhân hoàn toàn hay các hình thức sở hữu chung.

Cách thức quản lý các sân bay ở mỗi nước trong khu vực rất khác nhau. Riêng tại Brazil, các sân bay nằm dưới sự quản lý của các tập đoàn liên doanh trong nước và nước ngoài.

Tin mới lên