Tài chính quốc tế

Mỹ sẽ có Ngoại trưởng là ông chủ tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới?

(VNF) - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ đề cử Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn dầu khí Exxon Mobil - ông Rex Tillerson giữ chức Ngoại trưởng Mỹ trong chính quyền mới.

Mỹ sẽ có Ngoại trưởng là ông chủ tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới?

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn dầu khí Exxon Mobil, ông Rex Tillerson đang là ứng viên hàng đầu cho vị trí ngoại trưởng Mỹ

Theo nguồn tin gần gũi với nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử, sự lựa chọn trên của ông Trump được đưa ra sau cuộc gặp với ông Tillerson ở New York ngày 10/12. Mặc dù vậy, nguồn tin giấu tên cho biết đó chưa phải là quyết định cuối cùng cho đến khi ông Trump chính thức công bố điều này vào tuần tới, theo NBC News.

Ông Tillerson, 64 tuổi, điều hành tập đoàn dầu khí Exxon Mobil (trụ sở ở bang Texas) từ năm 2006, đang là ứng viên hàng đầu cho vị trí lãnh đạo Bộ Ngoại giao Mỹ. 

Trước đó, nhiều thông tin cho rằng vị trí Ngoại trưởng Mỹ sẽ là cuộc chạy đua giữa cựu ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Mitt Romney và nguyên Thị trưởng New York Rudy Giuliani. Mặc dù vậy, cách đây hai ngày, ông Giuliani đã thông báo rút tên khỏi danh sách ứng viên cho vị trí Ngoại trưởng.

Được biết, ông Tillerson đã gặp riêng ông Trump đầu tuần này. Một giới chức trong đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Trump cho biết, Tổng thống đắc cử rất ấn tượng với phong cách và kinh nghiệm của ông Tillerson.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) mới đây kết luận rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua để giúp ông Trump thắng cử. Reuters nhận định, nếu ông Tillerson được chọn làm ngoại trưởng thì nội các mới của ông Trump sẽ có một quan chức có quan hệ gần gũi với chính phủ Nga.

Ông Tillerson là người đã có công đưa ExxonMobil trở thành tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới. Ông có nhiều kinh nghiệm kinh doanh quốc tế, kể cả các giao dịch với Nga cũng như các mối quan hệ cá nhân của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tổng giám đốc của tập đoàn dầu khí khổng lồ Exxon cũng phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga sau sự kiện sáp nhập Crimea hồi năm 2014. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Tillerson.

Tin mới lên