Tài chính quốc tế

Mỹ sẽ tổ chức hội nghị cấp cao 'chưa có tiền lệ' với ASEAN vào tháng 2

(VNF) - Thông tin từ Nhà Trắng cho biết, trong hai ngày 15-16/2/2016, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đón tiếp các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại Rancho Mirage, bang California tham dự Hội nghị cấp cao Mỹ - ASEAN.

Mỹ sẽ tổ chức hội nghị cấp cao 'chưa có tiền lệ' với ASEAN vào tháng 2

Tổng thống Mỹ phát biểu tại Diễn đàn đầu tư và kinh doanh ASEAN tháng 11/2015. Ảnh minh họa

Thông báo ngày 30/12 của Nhà Trắng cho biết sự kiện này là "chưa có trong tiền lệ" vì đây là lần đầu tiên Mỹ tổ chức hội nghị cấp cao với các nhà lãnh đạo ASEAN. Giới chức Mỹ đánh giá sự kiện sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa chính sách ngoại giao "tái cân bằng" của Mỹ hướng tới châu Á.

Hội nghị sẽ diễn ra tại Sunnylands, thuộc Rancho Mirage, bang California, nơi mà Nhà Trắng đã tổ chức các cuộc họp cấp cao khác bên ngoài Washington.

Sunnylands cũng từng là địa điểm diễn ra cuộc họp không chính thức giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong năm 2013 khi hai bên tìm cách vạch ra một con đường tiến mới trong quan hệ Mỹ - Trung Quốc, tuy nhiên tình hình căng thẳng vẫn chưa hạ nhiệt.

Tổng thống Obama trước đó đã công bố ý định tổ chức cuộc họp, nhưng không tiết lộ ngày cụ thể.

Nhà Trắng cho biết: "Hội nghị cấp cao này sẽ tạo ra một diễn đàn để các nhà lãnh đạo tăng cường hợp tác trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược Mỹ - ASEAN, được đưa ra hồi tháng 11/2015 tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), về các vấn đề chính trị, an ninh và kinh tế".

Mỹ hiện nay nỗ lực khẳng định "sự đoàn kết với ASEAN trước bối cảnh ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trong việc theo đuổi các tuyên bố chủ quyền ở biển Đông".

Bốn thành viên ASEAN gồm Brunei, Malaysia, Singapore và Việt Nam cũng là một trong số 12 quốc gia thành viên của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Đây được xem là các nền kinh tế quan trọng trong trục kinh tế và an ninh hướng đến châu Á của Tổng thống Obama để đối phó với sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc.

Tin mới lên