Tài chính quốc tế

Myanmar: Bị phạt tù 9 tháng vì nói Tổng thống 'ngu' trên Facebook

Một người đàn ông Myanmar đã bị bỏ tù 9 tháng vì nói tổng thống là "thằng ngu" và "điên" trên Facebook.

Myanmar: Bị phạt tù 9 tháng vì nói Tổng thống 'ngu' trên Facebook

Tổng thống Myanmar Htin Kyaw.

Theo Daily Mail, người đàn ông có tên Aung Win Hlaing đã bị kết án dựa trên luật viễn thông Myanmar, vì gọi tổng thống là "thằng ngu" và "điên" trên Facebook.

Vợ ông, bà Hnin Hnin Win cho biết chồng bà bị mất việc do Tổng thống Htin Kyaw yêu cầu đóng của ủy ban nơi ông đang làm việc. Do quá bức xúc, ông này lên Facebook đăng bài nói xấu, gọi tổng thống là "thằng ngu" và "điên".

Bài đăng này bị một thành viên của đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi phát hiện ra và tố cáo.

Một nghị sĩ là thành viên NLD ở bang Karen sau đó đã xác nhận vụ việc. Nhưng nói rằng một thành viên của đảng ở địa phương đưa sự việc ra tòa "với tư cách cá nhân". Cảnh sát và tòa án hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Mặc dù nhiều quyền tự do đã được thực hiện kể từ khi quân đội Myanmar bắt đầu trở lại nắm quyền vào năm 2011 nhưng các nhà hoạt động nói rằng sự làm luật độc đoán hiện vẫn được sử dụng để ngăn cản những người chỉ trích chính quyền.

Năm 2013, luật mạng viễn thông được thông qua dưới sự thúc đẩy của chính quyền cũ do quân đội hậu thuẫn để mở cửa cho lĩnh vực đầu tư nước ngoài. Nhưng luật pháp vẫn được hiểu rộng rãi là nghiêm cấm người dân phỉ báng chính phủ thông qua bất cứ mạng viễn thông nào.

Hồi tháng 7, một quan chức địa phương tại Magway đã bị cáo buộc tội phỉ báng bà Suu Kyi trên Facebook. Tháng trước, một diễn viên Myanmar bị kết án gần 3 năm tù vì viết lời chửi rủa quân đội trên ô tô.

Tin mới lên