Tài chính quốc tế

Nga có thể kiếm bộn nhờ thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC

(VNF) - Nga có thể kiếm bộn nhờ thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC theo đó từ năm 2017 sẽ cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày.

Nga có thể kiếm bộn nhờ thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC

Theo TTXVN, thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ mà Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đạt được hôm 30/11 sẽ có khả năng đẩy giá dầu lên cao, giúp ngân sách Nga thu thêm gần 20 tỷ USD.

Theo thỏa thuận này, từ năm 2017 OPEC sẽ giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày. Lượng dầu dư thừa hiện nay trên thế giới vào khoảng 1 triệu thùng/ngày. Các nước không phải là thành viên OPEC cũng sẽ giảm khai thác 600.000 thùng mỗi ngày, một nửa trong đó là trách nhiệm của Nga. 

Cuộc làm việc để ký kết các thỏa thuận cụ thể giữa Nga, các nước không phải thành viên OPEC và OPEC dự kiến diễn ra vào ngày 9/12 và rất có thể sẽ diễn ra tại Moskva. 

Thỏa thuận ngày 30/11 cho phép tính dầu thô đến mức giá 52,5 USD/thùng

Theo đánh giá của chuyên gia công ty City, với giá dầu 42,5 USD/thùng (đây là giá định hướng cho thỏa thuận hạn chế sản lượng) thì thu nhập của Nga năm 2017 đã là 69 tỷ USD, song thỏa thuận ngày 30/11 cho phép tính đến mức giá 52,5 USD/thùng (hôm 1/12, tại sàn giao dịch ICE ở London giá một thùng dầu đã tăng lên trên 54 USD lần đầu tiên kể từ đầu tháng 10/2016).

Với mức giá này thì kể cả trong trường hợp phải giảm khai thác 300.000 thùng/ngày Nga cũng sẽ thu về 88 tỷ USD và nếu Nga không giảm sản lượng thì thu nhập sẽ ở mức 91 tỷ USD. 

Hồi giữa tháng 11/2016 hãng Bloomberg dẫn nguồn hai quan chức chính phủ Nga cho biết, chỉ riêng đàm phán hạn chế sản lượng (được tiến hành từ đầu năm 2016) đã đem về cho ngân sách Nga hơn 400 tỷ ruble (khoảng 6 tỷ USD). 

Lý do là cứ mỗi khi có tuyên bố về ấn định hoặc "đóng băng" sản lượng là giá dầu lại tăng. Nếu hồi đầu năm một thùng dầu Brent chỉ có 28 USD thì từ tháng 3/2016 đến nay đã không xuống dưới 40 USD, thậm chí còn nhiều lần vượt ngưỡng 50 USD. 

Trong khi đó, khai thác dầu mỏ của Nga vẫn tăng không ngừng. Vào tháng 1/2016 Nga chỉ sản xuất khoảng 10,1 triệu thùng dầu mỗi ngày thì tới tháng 11/2016 sản lượng đã tăng đến mức cao nhất kể từ thời Liên Xô cũ với 11,2 triệu thùng một ngày. 

Ngân sách Nga được xây dựng dựa trên ước tính giá dầu 40 USD/thùng

Hiện nay ngân sách Nga được xây dựng dựa trên ước tính giá dầu 40 USD/thùng. Theo đánh giá của ngân hàng Sberbank CIB, mức giá dầu Brent 69 USD/thùng sẽ cho phép ngân sách Nga không thâm hụt.

Một số quốc gia khác trên thế giới cũng sẽ hưởng lợi từ việc giá dầu thô tăng, trong đó có Việt Nam.

Theo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tổng sản lượng khai thác quy dầu 10 tháng đạt 23,41 triệu tấn, vượt 9,8% kế hoạch 10 tháng và bằng 91,3% kế hoạch năm.

Trong đó, sản lượng khai thác dầu 10 tháng đạt 14,46 triệu tấn, vượt 7,0% kế hoạch 10 tháng và bằng 90,2% kế hoạch năm (trong đó: khai thác dầu ở trong nước đạt 12,76 triệu tấn, vượt 7,8% kế hoạch 10 tháng; ở nước ngoài đạt 1,70 triệu tấn, bằng 100,8% kế hoạch 10 tháng).
 
Nếu so với mức giá dầu điều hành của Chính phủ trong năm 2016 là 45 USD/thùng (kế hoạch giá dầu Công ty Mẹ - Tập đoàn năm 2016 đã được Bộ Công Thương phê duyệt là 45USD/thùng) thì các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch 10 tháng đề ra.

Dự toán thu ngân sách Việt Nam năm 2016 dựa trên cơ sở tính giá dầu thô 45USD/thùng

Giá dầu thô trung bình tháng 10/2016 là 52USD/thùng; giá dầu thô trung bình 10 tháng 2016 là 43,5USD/thùng, bằng 96,7% mức giá kế hoạch điều hành của Chính phủ (45USD/thùng), giảm 12,8USD/thùng (tương ứng giảm 22,7%) so với mức giá trung bình 10/2015 là 56,3USD/thùng. 

Với diễn biến giá như trên, Tập đoàn Dầu khi Việt Nam cho hay các chỉ tiêu tài chính trong 10 tháng đã "hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ". Như vậy, trong điều kiện giá dầu thô tăng trở lại, nguồn thu từ dầu thô có thể sẽ "dễ thở" hơn trong năm 2017.

Tin mới lên