Tài chính quốc tế

Ngân hàng AIIB sẽ hoạt động vào giữa tháng 1/2016

(VNF) - Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc hậu thuẫn đã chính thức thành lập ở thủ đô Bắc Kinh và dự kiến bắt đầu hoạt động vào đầu năm 2016.

Ngân hàng AIIB sẽ hoạt động vào giữa tháng 1/2016

AIIB hiện bao gồm 57 thành viên.

Ngày 25/12, Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ tuyên bố: "AIIB chính thức thành lập khi các điều khoản Thỏa thuận thành lập ngân hàng (AOA) có hiệu lực từ hôm nay".

Trước đó, ngày 29/6, 57 thành viên sáng lập AIIB đã ký kết các điều khoản chính thức liên quan đến việc góp vốn của mỗi thành viên và vốn điều lệ của thể chế tài chính này. Được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã đại diện cho Việt Nam cùng đại diện các nước thành viên sáng lập khác của Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) ký điều lệ hoạt động của ngân hàng tại Bắc Kinh, Trung Quốc. 

Các điều khoản thỏa thuận cũng quy định về hoạch định chính sách, cơ cấu quản lý, hệ thống kinh doanh và hoạt động của ngân hàng này. Hội nghị cũng thông qua quyết định thành lập và quy chế hoạt động của ngân hàng có vốn điều lệ 100 tỷ USD và vốn đăng ký ban đầu dự kiến khoảng 50 tỷ USD.

Theo đó, mỗi thành viên sáng lập của AIIB sẽ được phân phối hạn ngạch cổ phần dựa trên quy mô nền kinh tế của nước đó. Hiện Trung Quốc, Ấn Độ và Nga là 3 cổ đông lớn nhất của AIIB. 

Cho đến nay, 17 quốc gia đã phê chuẩn thỏa thuận cũng như đóng góp tài chính và gửi đến Bắc Kinh. Vốn đăng ký của 17 quốc gia  này chiếm 50,1% của tổng số vốn, theo một thông báo của Bộ Tài chính Trung Quốc. 17 quốc gia đã thông qua đó là Myanmar, Singapore, Brunei, Australia, Trung Quốc, Mông Cổ, Áo, Anh, New Zealand, Luxemburg, Hàn Quốc, Georgia, Hà Lan, Đức, Na Uy, Pakistan, và Jordan. Nhiều thành viên sáng lập trong tương lai cũng sẽ phê duyệt AOA và gửi đến Bắc Kinh trong thời gian tới.

AIIB sẽ đi vào hoạt động vào giữa tháng 1/2016 và Hội đồng quản trị sẽ tiến hành cuộc họp đầu tiên dự kiến diễn ra từ ngày 16-18/1/2016 tại Bắc Kinh để bầu ra Chủ tịch và Ban quản lý AIIB.

Như vậy, AIIB, ngân hàng cho vay đa phương lớn đầu tiên đối với các nước đang phát triển, ra đời chỉ sau 6 tháng sau khi thỏa thuận (AOA) đã được ký kết bởi 57 thành viên vào tháng 6, và 26 tháng sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất việc thành lập trong tháng 10/2013.

AIIB đã trở thành một trong những thành công chính sách đối ngoại lớn nhất của Trung Quốc, bất chấp sự phản đối của Washington, đồng minh lớn của Mỹ như Úc, Anh, Đức, Ý, Philippines và Hàn Quốc đã tham gia vào ngân hàng này.

Ngân hàng đặt trụ sở tại Bắc Kinh, cung cấp tài chính cho các hoạt động xây dựng đường bộ, đường sắt, nhà máy điện và các mạng lưới viễn thông cần thiết cho sự phát triển của các nền kinh tế trong khu vực. Dự kiến, AIIB sẽ cung cấp các khoản cho vay đối với các dự án đầu tư đầu tiên vào giữa năm 2016.

Ngân hàng này được cho là đối thủ của Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Mỹ và Nhật Bản, hai nền kinh tế lớn nhất và lớn thứ ba thế giới, đều đã từ chối tham gia AIIB.

Tin mới lên