Tài chính quốc tế

Ngoại trưởng Mỹ chúc người Việt 'ngập tràn niềm vui' nhân Quốc khánh

(VNF) - Ngoại trưởng Mỹ chia sẻ rằng "giữa bộn bề đổi thay, điều luôn đọng lại trong tôi và điều mà tôi luôn yêu mến ở Việt Nam là sự nồng hậu, hào phóng và sáng tạo của người dân Việt Nam".

Ngoại trưởng Mỹ chúc người Việt 'ngập tràn niềm vui' nhân Quốc khánh

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã thay mặt Tổng thống Barack Obama và nhân dân Mỹ gửi lời chúc mừng Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 2/9. "Thay mặt Tổng thống Barack Obama và nhân dân Hoa Kỳ, tôi trân trọng chúc mừng toàn thể nhân dân Việt Nam một lễ Quốc khánh 2/9 ngập tràn niềm vui", trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ dẫn lời phát biểu của ông Kerry.

Ông nói: "Mối quan hệ giữa hai quốc gia và nhân dân chúng ta đang ở giai đoạn hưng thịnh nhất từ trước đến nay. Hai nước chắc chắn sẽ tiếp tục đạt được tiến bộ hơn nữa trong những tháng năm tới khi cùng nhau thực hiện các sáng kiến lịch sử được công bố trong chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama đến Việt Nam hồi tháng 5".

Ông Kerry cũng bày tỏ niềm vinh dự được tháp tùng Tổng thống Obama thăm Việt Nam hồi tháng 5 vừa qua và "rất ấn tượng khi chứng kiến sự phát triển vượt trội trong quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ".

"Kể từ lần đầu đặt chân đến Việt Nam khi còn là anh lính trẻ vào năm 1968 cho đến chuyến đi vào tháng 5 mới đây, tôi đã được chứng kiến những thay đổi lớn lao đang diễn ra, từ những khu đô thị đang chuyển mình, tinh thần doanh nghiệp trào dâng, cho đến dòng chảy ngày càng mạnh của người dân, hàng hóa và ý tưởng từ mọi nơi của Việt Nam tới Hoa Kỳ và các quốc gia khác".

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến thăm Việt Nam hồi tháng 5 vừa qua. Ảnh: Zing

Ngoại trưởng Mỹ chia sẻ, "giữa bộn bề đổi thay, điều luôn đọng lại trong tôi và điều mà tôi luôn yêu mến ở Việt Nam, là sự nồng hậu, hào phóng và sáng tạo của người dân Việt Nam".

"Việt Nam là một đất nước với tiềm năng to lớn, và tôi tin tưởng rằng đất nước các bạn sẽ có một tương lai tươi sáng nhờ vào sự cống hiến của thế hệ trẻ, cộng đồng doanh nghiệp và một xã hội dân sự năng động. Chúng tôi mong đợi tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ toàn diện và ngày càng mang tính chiến lược với Việt Nam nhằm thúc đẩy lợi ích chung của hai nước trong việc xây dựng và duy trì một trật tự dựa trên luật pháp, không chỉ ở châu Á - Thái Bình Dương mà trên toàn thế giới".

"Đó là sự trỗi dậy và khát khao sẵn có để vượt ra khỏi cái bóng của quá khứ, hướng tới một xã hội thịnh vượng, lành mạnh và tự do hơn cho con cháu và những thế hệ tương lai, vốn đã định hình đường đi của Việt Nam", ông Kerry nói.

Nhân dịp vui này, Ngoại trưởng Kerry đã gửi lời chúc tất cả người dân Việt Nam hoà bình và thịnh vượng trong những năm tới.

Từng là cựu binh trong chiến tranh Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ Kerry là người có nỗ lực rất lớn thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ và tăng cường hợp tác giữa hai nước Việt - Mỹ. 

Tin mới lên