Tài chính quốc tế

Nhân dân tệ tăng giá mạnh nhất kể từ năm 2005

(VNF) - Đồng nhân dân tệ tăng mạnh nhất trong hơn một thập kỷ sau khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) tuyên bố hỗ trợ đồng tệ và điều chỉnh tỷ giá tham chiếu ở mức cao nhất một tháng.

Nhân dân tệ tăng giá mạnh nhất kể từ năm 2005

Theo dữ liệu từ Bloomberg, phiên giao dịch sáng 15/2, nhân dân tệ tăng 0,9% so với đồng USD, mức tăng mạnh nhất kể từ khi Trung Quốc bỏ chế độ neo tỷ giá đồng nhân dân tệ vào USD hồi tháng 7/2005. Đồng tệ tăng lên mức 6,5174 nhân dân tệ đổi 1 USD cuối phiên sáng tại Thượng Hải. 

Trong khi đó, đồng nhân dân tệ ở thị trường nước ngoài giao dịch ở Hồng Kông giảm 0,16%, xuống còn 6,5186 nhân dân tệ đổi 1 USD, gần bằng tỷ giá tại thị trường trong nước, sau khi chênh cao hơn khoảng 1% vào tuần trước.

Ngày 15/2, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc điều chỉnh tỷ giá tham chiếu thêm 0,3%, lên mức 6,5118 nhân dân tệ đổi 1 USD, mức tăng mạnh nhất kể từ ngày 4/1. ​Con số này trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là 6,5314 nhân dân tệ đổi 1 USD. 

Tỷ giá nhân dân tệ tại thị trường đại lục được phép tăng - giảm 2% so với tỷ giá tham chiếu. Việc Trung Quốc tăng tỷ giá nhân dân tệ phản ánh sự giảm giá của đồng USD trong thời gian thị trường nước này đóng cửa nghỉ lễ. Chỉ số đồng USD giảm 0,8% trong tuần qua, trong khi đồng yên tăng hơn 3% và đồng euro tăng 0,9%.

Trong một bài phỏng vấn được tạp chí tài chính Caixin đăng tải vào hôm thứ Bảy tuần trước, Thống đốc PBOC Chu Tiểu Xuyên đã khẳng định cán cân thanh toán của Trung Quốc đang khỏe mạnh, các dòng vốn chảy khỏi nước này ở tốc độ bình thường. Ông khẳng định rằng không có cơ sở nào để Trung Quốc tiếp tục phá giá nhân dân tệ.

"Trong ngắn hạn, tỷ giá tham chiếu tăng và những tuyên bố của Thống đốc Chu phản ánh quan điểm nhất quán của PBOC là bình ổn tỷ giá nhân dân tệ", ông Ken Cheung, một chiến lược gia tại Hồng Kông của Mizuho Bank, nhận định. 

Theo số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố sáng 15/2, xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 1/2016 giảm 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái, mạnh hơn so với mức giảm dự báo 1,8% mà Bloomberg đưa ra. Nhập khẩu giảm tháng thứ 15 liên tiếp, giảm 18,8%, khiến thặng dư thương mại của Trung Quốc lên mức kỷ lục 63,3 tỷ USD.

Số liệu xuất khẩu "cho thấy tiền tệ của Trung Quốc vẫn đang chịu áp lực suy yếu", Zhou Hao, chuyên gia kinh tế cấp cao của ngân hàng Commerzbank ở Singapore, nhận định.

Sáng 15/2, chỉ số Shanghai Composite trên sàn chứng khoán Trung Quốc giảm 2,8%. Chỉ số này đã mất 24% năm nay do nhà đầu tư lo ngại tăng trưởng đi xuống và nhân dân tệ yếu sẽ khiến dòng vốn bị rút ra ngày càng lớn.

Tin mới lên