Tài chính quốc tế

Nhật Bản, ADB sẽ đầu tư 110 tỷ USD vào các nước châu Á

Thông tin này được hãng tin Kyodo trích dẫn theo Sách Trắng mới nhất của Bộ Ngoại giao Nhật Bản về Viện trợ Phát triển chính thức (ODA) của nước này.

Nhật Bản, ADB sẽ đầu tư 110 tỷ USD vào các nước châu Á

Hãng tin Kyodo ngày 8/3 dẫn Sách Trắng mới nhất của Bộ Ngoại giao Nhật Bản về Viện trợ phát triển chính thức (ODA) của nước này cho biết Chính phủ Nhật Bản sẽ mở rộng viện trợ cho các nước châu Á trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng quyết đoán trên biển Đông.

Theo Kyodo, Sách Trắng cho thấy ý định của Chính phủ Nhật Bản bảo vệ những tuyến đường biển trọng yếu trong khu vực, trong đó có những tuyến xung quanh các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Sách Trắng nhận định ASEAN đóng vai trò "cực kỳ quan trọng xét cả hai góc độ chính trị và kinh tế", đồng thời nêu rõ để phát triển "trật tự dựa trên các giá trị chung" tại Đông Á, trong đó có khu vực Đông Nam Á, Nhật Bản sẽ ủng hộ các nỗ lực của các nước trong khu vực nhằm cải thiện an ninh trên biển và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Nhật Bản dự định thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao, nhằm đưa châu Á thành trung tâm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, tạo công ăn việc làm và cung cấp công nghệ. Đến năm 2020, Nhật Bản cùng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) sẽ nâng tổng số tiền đầu tư vào châu Á lên khoảng 110 tỷ USD.

Năm ngoái, Nhật Bản đã sửa đổi Hiến chương Hợp tác Phát triển lần đầu tiên kể từ năm 2003, theo đó nhấn mạnh chủ trương sử dụng viện trợ phát triển cho nước ngoài để bảo vệ các lợi ích quốc gia trong bối cảnh môi trường toàn cầu thay đổi.

Tin mới lên