Tài chính quốc tế

Nhật Bản dự định tăng thuế tiêu dùng vào năm 2017

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết ông có kế hoạch tăng thuế tiêu dùng vào tháng 4/2017 như dự tính, trừ phi xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính như hồi năm 2008 hoặc một trận động đất lớn.

Nhật Bản dự định tăng thuế tiêu dùng vào năm 2017

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Ông Abe cho biết nền kinh tế Nhật Bản vẫn đang tronǵ xu hướng phục hồi do việc làm và thu nhập của người lao động được cải thiện, nhưng đã ít nhiều bị ảnh hưởng tiêu cực do những bất ổn ngày càng tăng trong nền kinh tế thế giới và các thị trường tài chính biến động mạnh do kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm và giá dầu giảm khá mạnh.

Tuy vậy, Nội các Nhật Bản vẫn giữ đánh giá lạc quan về triển vọng nền kinh tế trong ngắn hạn, với thị trường lao động và mức thu nhập khởi sắc sẽ là động lực thúc đẩy đà hồi phục của nền kinh tế. 

Tin mới lên