Tài chính quốc tế

Nợ 23 tỷ USD, doanh nghiệp Trung Quốc nguy cơ bị hạ tín nhiệm xuống mức 'rác'

(VNF) - Với khối nợ lớn, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang trên bờ vực bị hạ bậc tín nhiệm xuống mức "rác", dưới mức tín nhiệm đầu tư.

Nợ 23 tỷ USD, doanh nghiệp Trung Quốc nguy cơ bị hạ tín nhiệm xuống mức 'rác'

Hãng xếp hạng tín nhiệm S&P đã hạ bậc tín nhiệm của 15 công ty Trung Quốc trong năm nay và trong khi chỉ nâng cấp một công ty. Đây được xem là tỷ lệ tồi tệ nhất trong số liệu của Bloomberg kể từ năm 2006.

Với số nợ 22,6 tỷ USD trái phiếu phát hành ra nước ngoài của các công ty trong nước, Trung Quốc hiện được đánh giá chỉ trên một bậc so với hạng "rác" theo số liệu của ba hãng xếp hạng lớn, Bloomberg cho biết.

"Tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy nhiều công ty bị hạ bậc xuống mức "rác", Raymond Chia, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tín dụng khu vực châu Á cũ tại Schroder Investment Management trụ sở Singapore cho biết.

"Thiên thần gãy cánh" rõ ràng sẽ có tác động tiêu cực tới thị trường, Raymond Chia nhận định. "Fallen angel" (thiên thần gãy cánh) là thuật ngữ dùng để nói đến những cổ phiếu có giá cao trong suốt một thời gian và sau đó bị rớt giá không ngừng. Không có gì làm hại nhà đầu tư nghiệp dư hơn ý nghĩ rằng, một cổ phiếu có giá gần như thấp nhất trong một khoảng thời gian là một cổ phiếu tốt để mua. Theo Raymond Chia, quan trọng nhất, các nhà đầu tư phải nắm được đâu là những cổ phiếu thuộc dạng "thiên thần gãy cánh".

Nhiều tập đoàn lớn của Trung Quốc là các công ty phát hành trái phiếu quốc tế lớn nhất ở châu Á với 373 tỷ trái phiếu đang lưu hành, đang phải đối mặt với nhiều thách thức để thanh toán các khoản nợ trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế yếu nhất trong một phần tư thế kỷ.

"Chất lượng tín dụng cho các công ty Trung Quốc sẽ tiếp tục xấu đi trong năm nay", Christopher Lee, Giám đốc điều hành bộ phận xếp hạng các tập đoàn thuộc nhóm Greater China (bao gồm Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan) tại S&P trụ sở Hồng Kông cho biết. "Nhiều khu vực đang đối mặt với dòng tiền yếu và áp lực trả nợ vì giá cả thấp hơn do dư thừa công suất và đà suy giảm trong nền kinh tế của Trung Quốc".

Xếp hạng tín nhiệm của các công ty Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục đi xuống trong thời gian tới do triển vọng không mấy sáng sủa của nền kinh tế nước này.

Tin mới lên