Tài chính quốc tế

OPEC và Nga sẽ họp bàn cắt giảm sản lượng dầu

(VNF) - Hãng thông tấn TASS đưa tin, ngày 27/1, Công ty đường ống dẫn dầu quốc gia Transneft của Nga cho biết Nga và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ thảo luận về khả năng cắt giảm sản lượng khai dầu thô.

OPEC và Nga sẽ họp bàn cắt giảm sản lượng dầu

Hãng tin RIA của cũng trích dẫn phát biểu của Giám đốc điều hành Nikolai Tokarev thuộc Công ty đường ống dẫn dầu quốc gia Transneft rằng cuộc họp của Bộ Năng lượng Nga cũng đã thảo luận về khả năng các cuộc đàm phán có thể diễn ra với Ả Rập Xê Út để bàn về vấn đề dầu mỏ.

Tuy nhiên, trước đó, các quan chức cấp cao của Nga nói với Reuters rằng sẽ không có cuộc thảo luận về việc hợp tác với OPEC, sau khi công ty sản xuất dầu lớn thứ hai quốc gia là Lukoil cho biết Moscow và nhóm các nước xuất khẩu sẽ cùng hợp tác để đẩy giá dầu đi lên

Mới đây, trong một bài phát biểu tại Kuwait, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Adel Abdulmahdi cho biết nước này cũng sẵn sàng hợp tác cắt giảm sản lượng dầu để thúc đẩy giá dầu đi lên, tuy nhiên, với điều kiện chỉ khi các nước thành viên ngoài Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cũng thực hiện điều tương tự. 

Tin mới lên