Tài chính quốc tế

Singapore đứng đầu bảng về môi trường kinh doanh thuận lợi nhất châu Á

(VNF) - Đây là năm thứ 10 liên tiếp Singapore giữ vị trí đầu bảng xếp hạng trong Báo cáo Môi trường kinh doanh thường niên của WB thực hiện.

Singapore đứng đầu bảng về môi trường kinh doanh thuận lợi nhất châu Á

Báo cáo Môi trường kinh doanh 2016 của Ngân hàng Thế giới (WB) đã chỉ ra rằng: Không chỉ có vị trí địa lý-kinh tế chiến lược, Singapore được biết đến là nền kinh tế năng động với tiềm năng phát triển mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương. Với môi trường kinh doanh thuận lợi, chuyên nghiệp, nguồn nhân lực chất lượng cao, Singapore hấp dẫn nhiều nhà đầu tư nước ngoài. 

Ngoài Singapore, các nền kinh tế đứng đầu trong bảng xếp hạng của WB về môi trường kinh doanh còn có: Đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc (thứ 5); Đài Loan, Trung Quốc (thứ 11) và Malaysia (thứ 18). Các nền kinh tế lớn khác trong khu vực được xếp hạng như sau: Trung Quốc (84), Indonesia (109), Phi-lip-pin (103), và Thái Lan (49).

Theo bảng xếp hạng của World Bank, Việt Nam đứng thứ 90, giảm so với vị trí 78 vào năm ngoái, nhưng Việt Nam dduojc đáng giá là quốc gia có nhiều biện pháp cải thiện môi trường kinh doanh.

Báo cáo xếp hạng dựa trên giá trị trung bình khoảng cách của mỗi nền kinh tế so với điểm số cao nhất về 10 tiêu chí như thành lập doanh nghiệp, xin cấp phép xây dựng, tiếp cận điện năng và vay vốn tín dụng.

Đây là đại lượng cho thấy khoảng cách của mỗi nền kinh tế so với thông lệ tốt nhất trên thế giới về qui chế quản lý kinh doanh là bao nhiêu. Điểm số càng cao càng thể hiện mức độ hiệu quả của môi trường kinh doanh và thể chế thị trường. 

Đồng thời, theo báo cáo, nhìn chung các nền kinh tế trong khu vực đạt thứ hạng cao về Cấp phép xây dựng (xếp thứ 78), và Vay vốn (80).

Tin mới lên