Tài chính quốc tế

Tài trợ triệu USD cho khoa học, CEO Facebook tham vọng chữa bách bệnh

(VNF) - Nguồn tiền 50 triệu USD đã được vợ chồng ông chủ Facebook Mark Zuckerberg chuyển tới 47 nhà khoa học để phục vụ công tác nghiên cứu chữa bách bệnh.Kế hoạch đầy tham vọng của Mark Zuckerberg trong việc điều trị tất cả các bệnh, vừa tiến thêm một bước khi ông thông báo đang tài trợ cho hàng chục nhà khoa học trong 5 năm tới.

Tài trợ triệu USD cho khoa học, CEO Facebook tham vọng chữa bách bệnh

Vợ chồng ông chủ Facebook tham vọng kiến tạo một thế giới không bệnh tật.

Theo Business Insider, kế hoạch đầy tham vọng của Mark Zuckerberg trong việc điều trị tất cả các bệnh, vừa tiến thêm một bước khi ông thông báo đang tài trợ cho hàng chục nhà khoa học trong 5 năm tới.

Chan Zuckerberg Initiative (CZI) là một tổ chức do nhà đồng sáng lập Facebook Mark Zuckerberg và vợ của ông là bác sĩ nhi khoa Priscilla Chan thành lập nên. Tổ chức này ra đời vào tháng 9/2016 với mục đích tới cuối thế kỷ XXI, nó sẽ giúp "chữa được bách bệnh".

Một phần của CZI là Chan Zuckerberg Biohub - một tổ chức nghiên cứu y học mà hôm thứ Tư đã tuyên bố cung cấp 50 triệu USD tiền tài trợ cho công tác nghiên cứu nói trên.

Theo đó, nguồn tiền 50 triệu USD tài trợ của hai vợ chồng Mark Zuckerberg được gửi tới 47 nhà khoa học để phục vụ cho nghiên cứu trong 5 năm liên tiếp. Với nguồn kinh phí "khủng", các nhà khoa học đang dùng để nghiên cứu một loạt các lĩnh vực, từ chụp ảnh tế bào đến phát triển công nghệ vi xử lý sinh học và nghiên cứu sự truyền nhiễm của bệnh sốt rét.

Chan Zuckerberg Biohub đang hợp tác với 3 trường đại học lớn là Berkley, UCF và Stanford. "Các nhà khoa học của chúng tôi đến từ các tổ chức nghiên cứu xuất sắc. Giảng viên tại các trường đại học này sẽ là một phần không thể thiếu trong hoạt động của chúng tôi từ ngày này qua ngày khác", đại diện tổ chức Chan Zuckerberg Biohub tuyên bố, và cho biết trong tương lai sẽ còn xem xét hợp tác với nhiều tổ chức nghiên cứu khác.

Trước đó, trong tuyên bố đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân, ông Zuckerberg cho biết phần lớn các trường hợp tử vong ngày nay đến từ chỉ 4 loại bệnh là ung thư, bệnh tim, các bệnh truyền nhiễm và bệnh về hệ thần kinh. Đầu tư đúng hướng vào phát triển công nghệ có thể giúp giải quyết vấn nạn này. Tuy nhiên, thiếu sót của Chính phủ Mỹ là đầu tư quá mạnh vào chữa bệnh trong khi thiếu chú trọng vào nghiên cứu ngăn ngừa và phòng bệnh với mức chênh lệch gấp 50 lần.

Chương trình mới mang tên "Chan Zuckerberg Science" (Chương trình Khoa học của Zuckerberg và Chan - CZS) là một phần của "Chan Zuckerberg Initiative" (Sáng kiến Chan Zuckerberg - CZI) ra đời năm 2015 sau khi cặp vợ chồng nổi tiếng này đón cô con gái đầu lòng. 

Cơ sở này sẽ quy tụ và thúc đẩy hợp tác giữa các chuyên gia từ các cơ sở nghiên cứu hàng đầu với mục tiêu thúc đẩy phát triển các công cụ hiện đại phục vụ nghiên cứu khoa học. Ông Zuckerberg nhấn mạnh trong lịch sử ngành khoa học, phần lớn các phát hiện đều ra đời trên nền tảng của đột phá công nghệ giúp con người có góc nhìn mới vào sự vật như kính hiển vi . 

Vợ chồng Mark Zuckerberg và Priscilla Chan là những nhà hoạt động từ thiện tích cực. Năm 2015, sau khi đón con gái đầu lòng, gia đình này đã quyên góp 99% cổ phần ở mạng xã hội Facebook, tương đương 45 tỷ USD, để giúp "nâng cao tiềm năng con người và thúc đẩy bình đẳng"

Tin mới lên