Tài chính quốc tế

Tập đoàn của Warren Buffett đạt lợi nhuận kỷ lục trong năm 2015

(VNF) - Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett báo lợi nhuận quý IV/2015 tăng 32% so với cùng kỳ năm 2014, một phần nhờ kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm được cải thiện và lợi nhuận cao hơn từ các khoản đầu tư cổ phiếu và chứng khoán phái sinh.

Tập đoàn của Warren Buffett đạt lợi nhuận kỷ lục trong năm 2015

Ngày 27/2, Tập đoàn Berkshire Hathaway đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh của công ty, trong đó bao gồm một lá thư thường niên của vị tỷ phú 85 tuổi gửi tới các cổ đông.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh do Berkshire công bố, lợi nhuận ròng quý IV/2015 của tập đoàn đạt 5,48 tỷ USD, tương đương 3.333 USD/cổ phiếu, từ mức 4,16 tỷ USD, tương đương 2.529 USD/cổ phiếu cùng kỳ năm 2014. 

Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV/2015 đạt 4,67 tỷ USD, tương đương 2.843 USD/cổ phiếu, từ mức 3,96 tỷ USD, tương đương 2.412 USD/cổ phiếu cùng kỳ năm 2014. 

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, được tính bằng tổng giá trị tài sản của công ty trừ đi nợ phải trả, mà Buffett coi là thước đo giá trị nội tại của Berkshire, tăng 6,4% so với năm trước, đạt 155.501 USD, từ mức 151.083 USD quý III/2015 và 146.186 USD kết thúc năm 2014. 

Tính cả năm 2015, lợi nhuận của tập đoàn tăng 21%, đạt 24,08 tỷ USD, tương đương 14.656 USD/cổ phiếu, ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục từ trước đến nay. Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh tăng 5% đạt 17,36 tỷ USD, tương đương 10.564 USD/cổ phiếu.

Buffett, năm nay 85 tuổi, đã điều hành Berkshire Hathaway trong gần 51 năm. Trong hơn 5 thập kỷ qua, ông đã biến Berkshire  từ một công ty dệt trở thành một tập đoàn sở hữu khoảng 90 doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau như bảo hiểm, đường sắt, năng lượng, thực phẩm, may mặc và bất động sản.

Hiện danh mục đầu tư cổ phiếu của tập đoàn đạt hơn 100 USD tỷ bao gồm nhiều cổ phiếu thuộc các tập đoàn lớn như American Express, Coca Cola, IBM, Kraft Heinz và Wells Fargo & Co, BNSF - tập đoàn đường sắt lớn nhất Hoa Kỳ.

Buffett cho biết BNSF đã "cải thiện đáng kể" dịch vụ của mình sau "màn trình diễn" u ám trong năm 2014. Berkshire đã chi khoảng 5,8 tỷ USD trong việc nâng cấp dịch vụ hãng đường sắt này.

Kết thúc năm 2015, Berkshire báo cáo có 71,73 tỷ USD tiền mặt. Hồi tháng 8/2015, công ty đã chi một khoản tiền lớn trị giá hơn 32 tỷ USD để thâu tóm nhà chế tạo phụ tùng máy bay và thiết bị phục vụ ngành năng lượng của Mỹ - Precision Castparts. Đây được xem là thương vụ mua lại lớn nhất trong lịch sử của Buffett.

Như vậy, năm nay, Precision Castparts sẽ góp mặt và trở thành thành viên tiếp theo trong bộ cổ phiếu "đại gia" của vị tỷ phú này.

Tin mới lên