Tài chính quốc tế

Thủ tướng Nhật Bản: 'Tôi vô cùng tin tưởng vào Donald Trump'

(VNF) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe mới đây đã trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên Thế giới gặp Tổng thống mới đắc cử Donald Trump sau ngày bầu cử Mỹ. Ông tuyên bố ông "vô cùng tin tưởng" vào tân Tổng thống Donald Trump.

Thủ tướng Nhật Bản: 'Tôi vô cùng tin tưởng vào Donald Trump'

Thủ tướng Abe là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp Tổng thống đắc cử Trump kể từ khi ông đắc cử

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có chuyến thăm đặc biệt tới tòa tháp Trump Tower tại Manhattan, New York theo lời mời của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Phát biểu sau chuyến thăm kéo dài 90 phút, ông Abe từ chối tiết lộ "chi tiết cụ thể" về cuộc thảo luận với ông Trump. Tuy nhiên, Thủ tướng Abe cho hay ông đã có cuộc trò chuyện "thẳng thắn" với ông Trump trong một "bầu không khí ấm cúng".

Đặc biệt, ông Shinzo Abe dành những lời có cánh cho tỷ phú Trump, bày tỏ sự tin tưởng rằng ông trùm bất động sản này sẽ là "một vị lãnh đạo đáng tin cậy".

"Sau cuộc hội đàm hôm nay, tôi chắc rằng Tổng thống đắc cử Trump là một lãnh đạo đáng tin cậy… Cùng với ông Trump, tôi sẽ có thể thiết lập mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng", ông Abe nhấn mạnh.

Thủ tướng Nhật Bản khen Trump đáng tin cậy

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gặp Donald Trump tại Trump Tower, cùng với con gái Ivanka của ông Trump. Ảnh: Reuters

Trước đó, phụ tá của ông Trump tiết lộ với báo chí rằng chuyến thăm trên được tổ chức khá bất ngờ vào giờ chót, sau khi ông Abe gọi điện chúc mừng đắc cử và gợi ý rằng sẽ ghé qua nhà riêng tại New York của tỷ phú Trump sau khi kết thúc công việc tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á - Thái Bình Dương.

Tính đường đột của chuyến thăm trên khiến dư luận đặt câu hỏi rằng liệu ông Trump có đủ thời gian chuẩn bị hay không. Bởi bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ không nhận được yêu cầu chuẩn bị hồ sơ liên quan đến quan hệ song phương Mỹ - Nhật từ phía Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Thủ tướng Nhật Bản khen Trump đáng tin cậy

Ông Abe trò chuyện cùng Ivanka Trump và chồng cô - Jared Kushner. Ảnh: Reuters

Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump từng chọc giận đồng minh Nhật Bản sau khi bảo nước này không chi đủ tiền cho lính Mỹ đồn trú tại Nhật Bản. Ông Trump thậm chí còn đưa ra đề xuất rằng Nhật Bản và Hàn Quốc nên trở thành quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân để phòng thủ hơn là phải dựa vào Mỹ.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng nhiều lần tuyên bố sẽ hủy bỏ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), một thỏa thuận thương mại được cả Tổng thống Obama và Thủ tướng Abe thúc đẩy.

Giữa lúc nhiều nước đang lo ngại về chính sách khó dự đoán của ông Trump, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, đô đốc Harry Harris hôm 15/11 khẳng định Mỹ sẽ không quay lưng với các đồng minh châu Á.

Tin mới lên